Nửa đêm bắt “trùm” ma túy găm súng K59

ANTĐ - Chờ “trùm” ma túy điều khiển ô tô lọt vào điểm mai phục, lực lượng công an đồng loạt áp sát, tước súng, thu giữ 29 bánh heroin. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận đã mua bán trót lọt hàng trăm bánh “hàng trắng”. 

Nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia được lực lượng công an bóc gỡ thời gian qua

Đại tá Trần Đức Long, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội cho biết: những ngày đầu tháng 9-2012, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng nghiệp vụ CATP, Công an một số quận, huyện đã liên tiếp phát hiện, bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, quy mô lớn, qua tuyến đường bộ, đường sắt, hàng không. Đường dây đầu tiên bị bóc gỡ rạng sáng 5-9. Cầm đầu nhóm đối tượng này là “ông trùm” Vũ Phong (SN 1963), trú ở quận Hoàn Kiếm. Theo tài liệu của cơ quan công an, Phong cùng đồng bọn đã mua bán, vận chuyển trót lọt ít nhất 8 chuyến “hàng”, số lượng lên đến 120 bánh heroin. “Ma túy được nhóm này mua ở Sơn La, chuyển về Hà Nội để đưa sang nước thứ ba tiêu thụ” - Đại tá Trần Đức Long cho hay.

Rạng sáng 5-9, xác định các đối tượng trong đường dây đang chuyển một lượng lớn “hàng” từ Sơn La về Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội, phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội, CAH Chương Mỹ… tổ chức đón lõng. 0h30 cùng ngày, trinh sát phát hiện xe ô tô do các đối tượng điều khiển đi qua thị trấn Xuân Mai, lọt vào điểm mai phục đã áp sát, bắt giữ.

Kiểm tra xe ô tô, cảnh sát thu giữ 29 bánh heroin, 1kg ma túy tổng hợp. Xét hỏi nhanh, 2 đối tượng khai tên là: Hoa Đăng Tuấn (SN 1964), ở Sơn La và Uông Thị Lan (SN 1976), ở Hà Nội. Căn cứ lời khai đối tượng, kết hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Phong và Giàng A Chức (SN 1986), ở Sơn La. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận mua ma túy của các đối tượng người Lào, đem về Việt Nam tìm cách mang sang nước thứ 3 bán kiếm lời. 

Ba ngày sau (8-9), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, CAQ Hoàn Kiếm, Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội… tiếp tục phát hiện, bắt quả tang một đối tượng nữ người nước ngoài, tạm trú trong một khách sạn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, có hành vi tàng trữ trái phép gần 4.000 gam heroin, tương đương 12 bánh heroin. “Đối tượng này nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quốc tế qua đường hàng không, Công an Hà Nội đã theo dõi lâu nay” - chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thông tin.

(Do yêu cầu nghiệp vụ, tên các đối tượng đã được thay đổi)