Nữ y tá dùng tiểu xảo... “đá” tiền trong két sắt gia chủ

ANTĐ - Cô ta 22 tuổi, sinh ra tại Nga sau đó về Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc. 

Đó là Nguyễn Thị Ngọc Minh (SN 1992), quê ở Thái Thụy, Thái Bình. Minh vừa bị Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình (Hà Nội) tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản tại một phòng khám tư trên địa bàn phường Liễu Giai.


Theo tài liệu của cơ quan công an, đầu năm 2013, Minh tốt nghiệp trường Trung cấp nghề Y Nam Định, thông qua người quen được nhận vào làm việc tại một phòng khám tư trên địa bàn phường Liễu Giai. Ngoài công việc của một y tá, Minh được chủ phòng khám thuê dọn dẹp nhà cửa.

Nguyễn Thị Ngọc Minh tại cơ quan công an

Thời gian làm việc, dọn dẹp tại đây, cô ta phát hiện bà chủ thường xuyên mở két nhưng không mã khóa đã nảy sinh ý định trộm cắp. Trung tuần tháng 7-2103, nhân lúc lau dọn phòng khám, Minh lén "mượn" chìa khóa mở két, rút lõi 6 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng bên trong rồi đóng lại như cũ.

Lời khai của Minh tại cơ quan công an cho thấy, số tiền cô ta trộm được là 38 triệu đồng. Sự việc sau đó bị gia chủ phát hiện và trình báo cơ quan công an.