Nữ Thủ tướng Đức Merkel là Nhân vật của năm

ANTĐ - Năm 2015, lần thứ hai liên tiếp nữ Thủ tướng đầy quyền lực Angela Merkel của nước Đức được tạp chí danh tiếng Time vinh danh là “Nhân vật của năm”.

Nữ Thủ tướng Đức Merkel là Nhân vật của năm ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel tới thăm và động viên người tị nạn ở Thủ đô Berlin 

Tạp chí Time (Thời đại) của Mỹ ngày 9-12 đã bình chọn nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel là “Nhân vật của năm 2015”. Tờ báo uy tín hàng đầu thế giới này đã ca ngợi tài năng lãnh đạo của bà Merkel trong quá trình giải quyết một số cuộc khủng hoảng lớn trong năm nay như nợ công châu Âu, làn sóng người tị nạn và di cư tràn vào châu Âu và vấn đề Ukraine. 

Theo bà Nancy Gibbs, Tổng biên tập tạp chí Time, không một nhà lãnh đạo nào trên thế giới phải trải qua những thách thức liên tiếp như nữ Thủ tướng Đức và bà Merkel xứng đáng được bầu chọn vì cách bà xử lý các vấn đề nóng bỏng như: cuộc khủng hoảng người tị nạn cũng như mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố ở châu Âu; cuộc khủng hoảng Ukraine và quan hệ với Nga; và cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu mùa hè vừa qua. Từ đó, bà Gibbs khẳng định nữ Thủ tướng Đức là một nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm, mẫu mực và quyết đoán hiếm có trên thế giới.

Những đóng góp nổi bật nhất trong năm 2015 của bà Merkel là cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin tìm giải pháp làm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng Ukraine, bên cạnh đó là việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp đe dọa toàn khu vực sử dụng đồng tiền chung euro. Bà Merkel còn là nhà lãnh đạo đóng vai trò tiên phong trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư khi quyết định mở cửa biên giới Đức cho hàng trăm nghìn người tị nạn, trong khi các quốc gia khác từ chối làm điều này, và quyết định này được mọi người gọi là “lương tâm của châu Âu”.

Trước đó, tạp chí danh tiếng khác của Mỹ là Forbes cũng năm thứ năm liên tiếp bầu chọn bà Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Theo đánh giá của Forbes trong cuộc bầu chọn công bố hồi tháng 5 năm nay, bà Merkel đứng thứ nhất trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới bởi bà là nữ Thủ tướng phục vụ lâu nhất trong Liên minh châu Âu (EU), là người đã ngăn chặn được cuộc suy thoái ở Đức và là nhân tố chính trong chương trình cứu Hy Lạp khỏi nguy cơ vỡ nợ, qua đó góp phần cứu vãn cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.

Thủ tướng Merkel là người phụ nữ thứ tư được Time vinh danh là “Nhân vật của năm”, danh hiệu bình chọn cho những người có ảnh hưởng đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và truyền thông, kể từ năm 1927 và là đại diện nữ giới đầu tiên trở thành “Nhân vật của năm” trong vòng 29 năm qua. Trước bà Merkel, Tổng thống Mỹ Barack Obama được vinh danh hai lần vào năm 2008 và 2012 còn Tổng thống Nga Vladimir Putin được bình chọn vào năm 2013.

Bà Angela Merkel sinh năm 1954 ở CHDC Đức trước đây nhưng đã trở thành người đầu tiên thay thế sự lãnh đạo suốt nửa thế kỷ của các chính khách nam giới tại nước Đức thống nhất, đồng thời trở thành Thủ tướng trẻ nhất của nước Đức vào năm 2005 khi bà 51 tuổi. Bà Merkel còn được biết đến với tên gọi “bà đầm thép” bởi những quyết định và hành động quyết đoán của mình trên cương vị nhà lãnh đạo của nước Đức, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và là cường quốc hàng đầu ở châu Âu. Năm 2015 là tròn 10 năm bà Merkel làm Thủ tướng Đức và hiện bà chưa công bố ý định rút khỏi cương vị lãnh đạo cường quốc này.