Nữ tài xế taxi bị đâm trọng thương, loại trừ động cơ cướp tài sản

ANTD.VN - Đến sáng nay 16-5, nữ tài xế taxi Phạm Thị O. (SN 1980, quê quán Nam Định, tạm trú ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan điều tra đã xác minh, loại trừ động cơ “giết, cướp” của đối tượng gây án.

Trao đổi với PV ANTĐ cuối giờ sáng nay 16-5, Thượng tá Lê Xuân Hanh – Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, một số thông tin cho rằng “chị O.  bị cứa cổ; rồi động cơ gây án của đối tượng nam giới (cũng đang cấp cứu tại bệnh viện) là cướp tài sản”, là hoàn toàn không chính xác. “Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn tình cảm giữa chị O.  và đối tượng Long. Theo phản ánh của người thân chị O., từng có lần giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, xô xát, do Long ghen tuông”, Thượng tá Lê Xuân Hanh nêu rõ.

Chị O. bị đâm thương tích vùng bụng và tay, trong xe taxi

Trước đó, như ANTĐ thông tin, khoảng 20h30 ngày 14-5, tại khu vực Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân trong vụ án là chị Phạm Thị O.; có quan hệ khá thân với chính đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, trú ở tổ 16 phường Mai Động). Chị O. làm nghề lái taxi, còn Long có nghề chở hàng bằng xe ba bánh tự chế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và khẩn trương đến hiện trường, Công an quận Hoàng Mai ghi nhận chị O. bị 1 vết thương ở tay trái và 1 vết thương ở bụng, sau đó được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Đối tượng Long sau khi đâm chị O. cũng đã dùng dao tự sát, nhưng không chết. Hiện tại, cả hai đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện, và chị O. đã qua cơn nguy kịch đến tính mạng.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố điều tra vụ án.