"Nữ tặc" lĩnh án 15 tháng tù

ANTĐ - Sáng 26-10, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bình (SN 1968, trú tại ngõ Xã Đàn 3, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”
Nữ tặc Lê Thị Bình luôn "né" ống kính máy ảnh của phóng viên

 Trước đó ngày 15-7-2012, Bình đến khu vực phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm phát hiện anh KOZI TANABE (SN 1983, quốc tịch Nhật Bản) từ trong siêu thị đi ra liền tiếp cận và giả vờ rủ đi massage nhưng anh KOZI TANABE ra hiệu từ chối.

Không từ bỏ ý định trộm cắp, Bình ngang nhiên tiến lại, áp sát sờ nắn rồi móc trộm chiếc ĐTDĐ hiệu SONY – ERICSSON, trị giá 3 triệu đồng của anh KOZI TANABE nhưng đã đã bị tổ công tác CAP Hàng Trống có mặt, phát hiện bắt quả tang hành vi trộm cắp của Bình cùng vật chứng.

Theo tài liệu hồ sơ của vụ án, Bình đã từng “sở hữu” hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Bình còn bị cơ quan chức năng 2 lần xử phạt hành chính cùng về hành vi trộm cắp tài sản và một lần bị bắt về hành vi Mãi dâm.