TP.HCM:

Nữ sinh viên chết thảm dưới bánh xe buýt

ANTĐ - Va chạm với chiếc xe máy chạy cùng chiều trước đó, chưa kịp đứng dậy nữ sinh bị xe buýt trờ tới cán tử vong. 
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15h30 chiều 5/9, tại khu vực trước cửa số nhà 386 Bis Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM. Nạn nhân tử vong được xác định là Dương Diễm Diệp Trinh (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Trị, hiện là sinh viên trường Đại học Sư Phạm TP.HCM).
Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên Trinh đi trên chiếc xe đạp điện lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3), hướng từ quận 3 về quận Tân Bình. Khi đến trước nhà số 386 Bis thì xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy đi cùng chiều. 
Cú va chạm mạnh khiến Trinh ngã xuống đường. Khi cô gái vừa lồm cồm bò dậy thì từ phía sau chiếc xe buýt BKS 53N- 3937 mang số hiệu 28 (chạy tuyến Bến Thành- Chợ Xuân Thới Thượng) do tài xế Nguyễn Ngọc Ân (SN 1969, tạm trú quận 12, TP.HCM) điều khiển trờ tới. Vì tình huống xảy ra quá bất ngờ nên tài xế không kịp hãm phanh xe, bánh xe buýt cán qua người làm Trinh tử vong tại chỗ. 
Nhận được tin báo, công an quận 3 đã có mặt tại hiện trường điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Nhiều người đi đường hiếu kỳ đứng xem làm giao thông tại khu vực tắc nghẽn, lực lượng CSGT cũng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông. 
Sau khi gây ra tai nạn trên, tài xế xe buýt cùng tiếp viên bán vé trên xe đã đến trụ sở công an phường 13, quận 3 gần đó để trình diện. Thi thể nữ sinh viên cũng được đưa về bệnh viện để bàn giao cho gia đình.