Nữ sinh Trà Vinh bị bạn cùng lớp ném ghế, giật tóc đánh tơi tả

ANTĐ - Không dừng lại ở việc đánh hội đồng bằng tay, chân, một nhóm nữ sinh còn dùng ghế ném, đánh dã man cô bạn cùng lớp trong khi cô bé chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đáng nói, sự việc diễn ra ngay tại lớp học, trước sự chứng kiến, cổ vũ của nhiều bạn cùng lớp và... những nữ sinh này chỉ là những cô bé, vẫn quàng chiếc khăn đỏ trên vai.

Bị bạn cùng lớp dùng ghế đánh đập dã man vì "chảnh"

Sự việc trên được cho là xảy ra từ tháng 1-2015, tuy nhiên, khi đoạn clip ghi lại những hình ảnh đó được đưa lên mạng xã hội vào ngày hôm qua, 9-3, thì mọi việc mới vỡ lở ra. Đoạn clip đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Nữ sinh Trà Vinh bị bạn cùng lớp ném ghế, giật tóc đánh tơi tả ảnh 1

Nhóm bạn gái xông vào đánh đập bạn cùng lớp trong khi nạn nhân chỉ biết cúi đầu chịu trận (Ảnh cắt từ clip)

Kéo dài gần 2 phút, đoạn clip cho thấy, một nữ sinh trên vai vẫn quàng khăn đỏ, ngồi góc bàn gần cửa sổ bị một nhóm nam, nữ sinh trong lớp liên tục đánh đấm, giật tóc và cầm ghế nhựa đập vào đầu. Thậm chí, ở cuối clip, một nam sinh còn cầm cả chồng ghế nhựa lớn ném thẳng vào nữ sinh này. Đáng nói, sự việc diễn ra ngay trong lớp, trước sự chứng kiến của bạn bè, nhưng không một ai đứng ra bênh vực, can ngăn, giúp đỡ, khiến nữ sinh kia chỉ biết ôm mặt khóc và chịu đòn. 

Nữ sinh Trà Vinh bị bạn cùng lớp ném ghế, giật tóc đánh tơi tả ảnh 2

Không ngăn cản, một nam sinh còn cầm ghế xông vào đánh hôi (Ảnh cắt từ clip)

Ngay khi được lan truyền, cộng đồng mạng đã lập tức truy ra ngôi trường nơi xảy ra vụ việc và cả những nhân vật xuất hiện trong đoạn clip, cùng nhiều đồn đoán xung quanh sự việc. Trong đó, có việc xác định nạn nhân là học sinh lớp 7 trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Có thông tin nói rằng, vụ đánh đập này khiến nạn nhân bị điếc một bên tai, thậm chí là bị u não.

Nữ sinh Trà Vinh bị bạn cùng lớp ném ghế, giật tóc đánh tơi tả ảnh 3Thậm chí một nam sinh còn cầm nguyên chồng ghế nhựa ném vào người cô bé tội nghiệp

Tuy nhiên, cũng trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nói rằng, vụ việc chỉ khiến cô bé bị xước nhẹ và đã trở lại trường học bình thường. Đồng thời, đăng tải hình ảnh của cô bé để xác thực sự việc. Đây cũng chính là điều mà ông Huỳnh Hoại Minh (Phó Bí thư Đoàn trường THCS Lý Tự Trọng) xác nhận với báo chí sau khi vụ việc vỡ lở. Theo đó, ông Huỳnh Hoại Minh khẳng định, sự việc đó diễn ra từ ngày 13-1-2015 nhưng mới đây vào ngày Chủ nhật (8-3) trường biết được thông tin.

Nữ sinh Trà Vinh bị bạn cùng lớp ném ghế, giật tóc đánh tơi tả ảnh 4

Nhân vật chính xuất hiện trong clip lập tức được cộng đồng mạng truy ra kèm theo đó là những lời chỉ trích nặng nề

 “Chúng tôi rất buồn và tiếc khi để sự việc này xảy ra. Chúng tôi đã có cuộc họp khẩn cấp để giải quyết vấn đề này. Bản thân nữ học sinh bị đánh không nói với bố mẹ, gia đình trưa 9-3 mới biết được thông tin này. Hôm qua chúng tôi đã có cuộc họp ngắn giữa lãnh đạo nhà trường, các em có liên quan và phụ huynh học sinh để xác minh, làm rõ sự việc, trách nhiệm, hành vi của từng em xuất hiện trong clip”, ông Minh cho hay.

Nữ sinh Trà Vinh bị bạn cùng lớp ném ghế, giật tóc đánh tơi tả ảnh 5Nạn nhân vụ việc cũng được cộng đồng mạng tìm thấy và hình ảnh cho thấy cô bé đã trở lại trường học bình thường

Ông Minh cũng đồng thời cho biết, các học sinh tham gia đánh nói rằng vì “bạn ấy chảnh” chứ không phải do mâu thuẫn gì quá lớn.

Còn thông tin nữ học sinh bị đánh bị u não, điếc một bên tai và chấn động tâm lý, ông Minh khẳng định rằng hoàn toàn không có chuyện đó. Sau khi xảy ra sự việc, em này vẫn đi học bình thường và chỉ bị xây xát nhẹ.

Ưa "nói chuyện" bằng bạo lực

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên học sinh của ngôi trường này có những hành vi bạo lực nói trên.

Trước đó, báo CAND cũng từng đăng tải bài viết về câu chuyện "bạo lực" tại ngôi trường này. Tác giả bài viết nói, trường THCS Lý Tự Trọng (phường 1, thị xã Trà Vinh) là ngôi trường có cơ sở vật chất và khuôn viên sân trường rộng thoáng xếp vào hạng tốt nhất tỉnh Trà Vinh, tuy nhiên, đây cũng là trường có "thành tích" nhiều nhất trong chuyện học sinh "nói chuyện" bằng bạo lực. Kèm theo đó là hàng loạt sự việc được tác giả bài viết chứng kiến và được công an địa phương cung cấp thông tin.

Nữ sinh Trà Vinh bị bạn cùng lớp ném ghế, giật tóc đánh tơi tả ảnh 6

Hung khí và hồ sơ các vụ đánh nhau của học sinh trường THCS Lý Tự Trọng

Đó là sự việc xảy ra vào trưa ngày 12-3-2008 tại ngã ba đường Trưng Nữ Vương - Phạm Ngũ Lão, thị xã Trà Vinh, một nam sinh bị hai hai đối tượng thanh niên cầm dao truy đuổi, sau đó bị chém tới tấp vào người gây thương tích nặng. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân quanh đó chạy tới can ngăn và đưa nam sinh vào viện cấp cứu. Được biết, thời điểm đó, bị hại là học sinh tên Hà, học lớp 8/15, trường THCS Lý Tự Trọng (phường 1, thị xã Trà Vinh). Còn 1 trong 2 thanh niên truy đuổi, chém Hà là L.Q.T. khi đó mới 15 tuổi, từng là học sinh trường THCS Lý Tự Trọng nhưng bị kỷ luật đuổi học 1 năm vì tội đánh nhau. Và đó cũng không phải là lần đầu tiên cả hai gây gổ đánh nhau.

Một vụ khác xảy ra vào tháng 10-2007, do va chạm nhau trong lúc đá bóng, T.N.M. học sinh lớp 8/4 và A.H. học sinh lớp 9/2 đã xảy ra cãi vã, xô xát nhau. Mặc dù không liên quan, nhưng T.T.T. (học sinh lớp 9/11, bạn của M.) nổi máu "yêng hùng" chạy về lớp và lấy con dao thủ sẵn trong cặp, đến đâm nhóm bạn của A.H. khiến 1 em bị thương tích nhẹ.

Ngoài ra, một số sự việc khác cũng được tác giả dẫn chứng cho việc thích "nói chuyện" bằng bạo lực của học sinh ở ngôi trường này. Mặc dù những sự việc đó đã xảy ra khá lâu, tuy nhiên, đoạn clip được tung lên mới đây ghi lại hình ảnh nữ sinh lớp 7 của trường này bị bạn dùng ghế đánh đập dã man lại khiến cho nhiều người phải suy nghĩ, trong đó, có cả những em học sinh và thầy cô giáo của chính ngôi trường này!