Nữ sinh mất tích sau khi xin bố mẹ đi chợ mua quần áo cùng bạn

ANTD.VN -Hằng xin phép bố mẹ đi chợ mua quần áo với bạn và quên điện thoại ở nhà. Tận tối không thấy con về, gia đình Hằng tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai biết tung tích của em đâu.

Ngày 1-12, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cho biết, đã nhận được đơn trình báo của gia đình em Phạm Thị Hằng (17 tuổi) trú xã Bồng Khê về việc thiếu nữ này mất tích 3 ngày nay.

Gia đình Hằng cho biết, vào khoảng 12h ngày 2-/11, nữ sinh này xin phép mẹ đi mua quần áo ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, với bạn trai của mình. Sau đó, Hằng để quên điện thoại ở nhà nên gia đình không liên lạc được.

Tối muộn cùng ngày không thấy Hằng trở về gia đình đã đi khắp nơi để tìm kiếm. Khi liên lạc với người bạn trai của Hằng thì được biết thanh niên này đang bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Người thân của Hằng tìm xuống hỏi thăm thì thanh niên này cho biết, sau khi mua đồ xong đã chở Hằng về tới ngõ nhà. Hiện tại thanh niên này cũng không biết Hằng đã đi đâu và đang ở đâu.

Được biết, em Phạm Thị Hằng hiện đang là học sinh lớp 12, trường THPT Con Cuông. Lo lắng có chuyện không hay xảy ra với Hằng, gia đình của em đã làm đơn nhờ cơ quan công an vào cuộc xác minh, tìm kiếm.