Nữ sinh 19 tuổi chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới

ANTĐ - Một nữ sinh viên đại học 19 tuổi đã trở thành người Nhật Bản trẻ tuổi nhất trèo lên tới những đỉnh núi cao nhất của cả 7 lục địa. 

Minamiya Marin, sinh viên Đại học Waseda (Nhật Bản)

Những người ủng hộ Minamiya Marin cho biết, cô sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Waseda này đã lên tới đỉnh Denali, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ hôm 4-7 vừa qua, sau khi bắt đầu leo lên đỉnh núi cao 6.190 m ở bang Alaska của Mỹ từ tháng 6.

Cô bắt đầu hành trình chinh phục tất cả 7 đỉnh núi cao nhất từ tháng 1-2015.

Hồi tháng 5-2016, cô đã leo lên đỉnh núi Everest, đỉnh núi thứ 6, và trở thành người Nhật Bản trẻ nhất trèo lên "nóc nhà thế giới".

Cô vừa trở về Nhật Bản và có kế hoạch tổ chức một buổi họp báo trong tuần tới.

Trước đó, người Nhật Bản trẻ tuổi nhất trèo lên tới đỉnh núi cao nhất của cả 7 lục địa khi 22 tuổi.