"Nữ quái" cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

ANTD.VN - Ngày 28-8, CAH Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nông Nguyệt Phương (26 tuổi), trú tại huyện Văn Lãng cùng 4 bị can khác liên quan đường dây mua bán trái phép ma túy.

Các đối tượng liên quan gồm Lê Đắc Công (26 tuổi) là chồng của Phương, Nông Thị Vương (71 tuổi) bà nội  của Phương. Ngoài các đối tượng trên, cơ quan Công an xác định còn có người liên quan khác là Nông Văn Tú (47 tuổi, bố Phương) cũng bị khởi tố nhưng bị can này đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Phương và tang vật vụ án

Trước đó, ngày 23-8, cơ quan Công an bắt quả tang Vi Viết Lương (25 tuổi), trú tại huyện Văn Lãng đang có hành vi mua bán trái phép 193 gói ma túy.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định số hàng cấm trên là của Phương bán cho Lương. Bằng chứng cứ trên, cơ quan Công an đã bắt giữ Phương.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Phương, lực lượng công an thu giữ thêm 211 gói ma túy, 200 lọ nước Novocain, 9 camera và nhiều vật chứng khác.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Phương đã nhiều lần vượt đường mòn biên giới sang Trung Quốc mua ma túy rồi đem về chia nhỏ bán lẻ kiếm lời.

Phương đã sử dụng Lương với vai trò đắc lực trong việc giao dịch ma túy.  Khai nhận  với cơ quan Công an, trung bình mỗi ngày, nhóm đối tượng này tiêu thụ khoảng hơn 400 gói nhỏ ma túy.

Hiện vụ việc đang được CAH Văn Lãng tiếp tục điều tra, mở rộng.