Nữ quái cầm cái sòng bạc quý bà

ANTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự, CATP.HCM vừa bàn giao 27 đối tượng cùng tang vật liên quan đến sòng bạc quy mô cho CAQ Bình Thạnh, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lúc 22h đêm 14-4, trinh sát Đội Phòng chống tệ nạn cờ bạc - mại dâm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng CAQ Bình Thạnh bất ngờ tập kích vào ngôi nhà ở địa chỉ số 348/83 đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh. Tại hiện trường, cơ quan công an bắt quả tang 27 đối tượng đang chơi cờ bạc dưới hình thức bài cào (tức bài 3 lá, tính điểm). Ngoài ra cơ quan công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm: gần 72 triệu đồng, 1.000 USD, 400 đô la Canada, 100 đô la Úc, 20 bộ bài Tây, 1 rổ nhựa và 1 thùng inox dùng để đựng tiền xâu, 22 ĐTDĐ các loại...

Qua điều tra xác định, đối tượng Huỳnh Văn Thanh Tây (tự Tây “thánh tướng”, SN 1970, trú đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Gò Vấp) đứng ra tổ chức sòng bạc trên từ đầu tháng 1-2014 đến nay. Tây khá nổi trong lĩnh vực giang hồ quận Bình Thạnh, khi từng có 4 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Sòng bài cào do Tây tổ chức lưu động qua 3 căn nhà khác nhau đều nằm trên đường Phan Văn Trị của phường 11 và phường 13, quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, đối tượng Tây ít khi xuất hiện, mà điều hành tinh vi bằng cách thuê 3 đối tượng làm nhiệm vụ chia bài, thu xâu... Hàng ngày sòng bạc hoạt động từ 14h chiều đến rạng sáng hôm sau; quy tụ 20 - 30 con bạc, đa phần là nữ, đến sát phạt. Mỗi ván bài thường đặt cược 200.000 - 3 triệu đồng/tụ bài, có khoảng 8 - 15 tụ bài. Do đó mức thắng thua có thể lên đến hàng chục triệu đồng/ván. Tại sòng bạc, nữ quái Nguyễn Thị Thu Thuỷ làm cái, trực tiếp ăn thua với các con bạc. 

Theo quy định của Tây, sau mỗi ván, nhà cái hoặc con bạc thắng cược phải chung tiền xâu cho đàn em của Tây. Cụ thể nhà cái hoặc con bạc đặt từ 300 ngàn đồng trở lại thì nộp xâu 10 ngàn đồng, từ 400 ngàn đồng trở lên thì nộp xâu 20 ngàn đồng. Con bạc bỏ tiền xâu vào 1 rổ, khi đầy rổ thì đàn em của Tây đổ vào 1 thùng inox có khoá. Sau mỗi giờ, Tây mở khoá gom tiền xâu. Trung bình mỗi ngày Tây thu xâu trên dưới 7 triệu đồng. Tây trả công cho đàn em khoảng 300 - 400 ngàn đồng/người/ngày, còn lại Tây hưởng hết.

Hiện CAQ Bình Thạnh đang phân loại các đối tượng để xử lý.