Cà phê tẩm quất “kèm” mại dâm

Cà phê tẩm quất “kèm” mại dâm

ANTĐ - Cuối năm 2011, Trương Thị Phương (SN 1974), có hộ khẩu thường trú ở phường Vàng Danh, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; hiện trú ở tổ 27 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị TAND quận Hoàng Mai xử phạt 5 năm tù giam về tội chứa mại dâm. Nhưng trong thời gian đang chờ thi hành án, Phương lại tái phạm.
Nguyên cán bộ xã chứa... mại dâm

Nguyên cán bộ xã chứa... mại dâm

ANTĐ - Tuy không mấy sang trọng, nhưng nhà nghỉ “Thu Hương”, ở thôn Hậu Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), do Nguyễn Đức Nhị, SN 1954, nguyên cán bộ xã Phương Tú làm chủ lại thường xuyên tấp nập khách ra vào.
Ký ức kinh hoàng của thôn nữ bị ép bán trinh giá rẻ... (1)

Ký ức kinh hoàng của thôn nữ bị ép bán trinh giá rẻ... (1)

ANTĐ - Sau cuộc điện thoại của bạn rủ đi chơi, hai cô thôn nữ quê nghèo vùng chiêm trũng Hà Nam không ngờ lần đầu đi chơi bằng xe hơi của mình cũng là quãng thời gian kinh hoàng nhất trong đời. Sáu ngày sau, các cô được đưa về khi thân xác đau đớn, ê chề tủi nhục...
Những chiêu cướp đường táo tợn

Những chiêu cướp đường táo tợn

ANTĐ - Thấy "bóng hồng" đi xe tay ga một mình, 3 thanh niên xông ra chặn đường, lao vào chửi bới, giằng xe như thể hai bên đã quen biết, mâu thuẫn từ trước... Biết gặp phải nhóm cướp đang "giở trò" hòng cướp xe, cô gái cố bỏ chạy.
Rút súng quấy rối nữ nhân viên

Rút súng quấy rối nữ nhân viên

(ANTĐ) - CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang khẩn trương xác minh, điều tra vụ dùng súng gây rối trật tự công cộng tại khách sạn Seoul nằm trên đường Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Cầu Giấy vào sáng 6-8.
Trượt patin tuần tra

Trượt patin tuần tra

ANTĐ - Một đội gồm 8 nữ nhân viên cảnh sát xinh đẹp trượt patin làm nhiệm vụ đã thu hút sự chú ý của du khách tại Quảng trường Tianfu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.
Hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng Giám đốc IMF

Hoãn phiên tòa xét xử cựu Tổng Giám đốc IMF

(ANTĐ) - Các công tố viên New York và luật sư bảo vệ của ông Dominique Strauss-Kahn (ảnh) đã nhất trí hoãn phiên tòa xét xử vị cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để hai bên có thêm thời gian thu thập chứng cứ.