“Nữ hoàng Cam” Ukraine tuyên bố tranh cử tổng thống

ANTĐ - Ngày 27-3, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã công bố sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25-5 tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Kiev, bà Tymoshenko đã khẳng định kế hoạch tranh cử tổng thống Ukraine của mình. Trong buổi đại hội ngày 29-3 tới, bà sẽ sẽ yêu cầu Đảng Batkivshchina đề cử mình làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống tương lai.

Cựu Thủ tướng Ukraine vừa được thả khỏi nhà tù hồi tháng trước, sau khi lật đổ đối thủ chính trị của bà, Tổng thống Viktor Yanukovych, đã cam kết sẽ đứng lên để bảo vệ sự thống nhất của đất nước Ukraine.

Bà Tymoshenko đang cố gắng xây dựng hình ảnh như là một nhân vật hòa giải, vừa chăm lo đến lợi ích của những người ủng hộ bà, vừa lưu tâm đến những người nói tiếng Nga đang trông mong sự giúp đỡ của Kremlin và đang chiếm số đông ở tây nam Ukraine.

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko 

"Tôi có đủ khả năng tìm ra tiếng nói chung với tất cả những người sống ở phía đông" - bà Tymoshenko nói, đồng thời cam kết sẽ phá vỡ những mối liên kết chặt chẽ giữa giới doanh nghiệp lớn và chính phủ, từng giúp nhiều ông trùm trở nên giàu có thông qua những thỏa thuận mờ ám và mang lại các khoản “lại quả” hậu hĩnh cho một số nhân vật trong chính giới.

Đây sẽ là lần tranh cử tổng thống thứ hai của bà, sau khi thất bại sít sao trước ông Yanukovych trong cuộc bầu cử năm 2010. Lần này, bà Tymoshenko cho rằng mình sẽ không để mất niềm tin của cử tri.

Một cuộc thăm dò ý kiến do các công ty nghiên cứu chính trị uy tín của Ukraine cùng công bố hôm 26-3 cho thấy bà Tymoshenko đang ở vị trí thứ 3 với 8,2% người ủng hộ. Ông trùm chocolate Petro Poroshenko dẫn đầu với 24,8% người ủng hộ, trong khi cựu vô địch quyền Anh Vitali Klitschko đứng thứ 2 với 8,9 số người được hỏi ủng hộ.