"Nữ hoàng Ai Cập" - Minh Hằng đăng quang Bước nhảy hoàn vũ

ANTĐ - Bước nhảy hoàn vũ 2012 khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Minh Hằng và bạn nhảy Atanas.
"Nữ hoàng Ai Cập" - Minh Hằng đăng quang Bước nhảy hoàn vũ ảnh 1
Ban giám khảo Bước nhảy hoàn vũ 2012

Thấp hơn 1 điểm, với tổng số 77 điểm sau 2 điệu nhảy cùng với lượt tin nhắn bình chọn ít hơn, Trương Nam Thành giành ngôi vị á quân. Giải ba thuộc về nữ diễn viên, người mẫu Anh Thư.

Cho đến trước đêm Chung kết, Minh Hằng vẫn là cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất cho vị trí quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2012. Ngoài ngoại hình đẹp, Minh Hằng còn sở hữu một lượng fan đông đảo cùng sự sáng tạo trong các chiêu trò, ý tưởng. Minh Hằng chia sẻ, cô không xem đây là đêm Chung kết mà chỉ coi đó là phần trình diễn để cống hiến cho khán giả những điệu nhảy đẹp mắt.

Giám khảo Ly Ly cho rằng, đêm nay, Minh Hằng
đã không sử dụng chiêu trò trong phần trình diễn này, mà đó là kĩ năng nhảy

Bước vào đêm Chung kết, ở điệu nhảy đầu tiên, Minh Hằng chọn điệu Rumba tha thiết và nhẹ nhàng để trình diễn. Cô tái hiện hình ảnh cặp tình nhân huyền thoại Romeo - Juliet trong phần dạo đầu và sau đó nhảy trên nền nhạc My Immortals. Minh Hằng áp dụng màn bay ngay trong điệu nhảy này và tạo nên một khoảnh khắc cảm xúc khiến khán giả cổ vũ nhiệt tình. Giám khảo Hồ Hoài Anh thừa nhận, Minh Hằng sử dụng nhiều chiêu trò trên sân khấu nhưng nó không át đi khả năng nhảy của cô.

Giám khảo Ly Ly cho rằng, đêm nay, Minh Hằng đã không sử dụng chiêu trò trong phần trình diễn, mà đó là kĩ năng nhảy. Minh Hằng vô cùng thông minh khi kết hợp các ý tưởng, tuy nhiên, có đoạn thời gian bị trống, song xét cho cùng, đây là một phần thi ấn tượng. Riêng giám khảo Chí Anh lại cho rằng, cảm xúc là điều Minh Hằng còn thiếu trong điệu Rumba này, tuy nhiên, Chí Anh và 3 giám khảo vẫn dành cho Minh Hằng số điểm tuyệt đối. Và đây là số điểm tuyệt đối đầu tiên Minh Hằng có được trong mùa thi năm nay.

Minh Hằng và bạn nhảy sau bản Rumba

Trong điệu freestyle, Minh Hằng mang đến một phần biểu diễn vô cùng thú vị khi hóa thân thành nữ hoàng Ai Cập và thực hiện những động tác vũ đạo múa bụng, lắc hông và... bay lộn đầu xuống. Tuy nhiên, bài nhảy của Minh Hằng chưa hoàn hảo như mong muốn vì cô thực hiện hỏng một động tác bê đỡ và chú mèo diễn viên trong màn ảo thuật chạy mất nên đoạn kết không được trọn ý. Theo kịch bản, nữ diễn viên kiêm ca sĩ chui vào lồng và hóa thành mèo, Atanas chạy đến ôm mèo nhưng không kịp. Màn trình diễn của Minh Hằng làm cho giám khảo Hồ Hoài Anh không khỏi lo lắng và bày tỏ sự khâm phục trước những cố gắng của cô cho nghệ thuật.

Biên đạo múa Trần Ly Ly khen ngợi bản lĩnh của Minh Hằng luôn ổn định, chị cho biết, bài nhảy này hơi dùng chiêu trò quá, ít có bài nhảy, tuy nhiên, bài nhảy đầy tính giải trí, và Minh Hằng là một diễn viên đa năng ở nhiều lĩnh vực. Khánh Thy thì dù "chê" Minh Hằng múa Belly dance chưa tốt nhưng xét về tổng thể thì đó là một bài nhảy rất hài hòa, đẹp mắt. Giám khảo Chí Anh thổ lộ, anh đã bị gục ngã trước Minh Hằng. Sau hai phần thi, Minh Hằng có được 78 điểm.

"Nữ hoàng Ai Cập" - Minh Hằng đăng quang Bước nhảy hoàn vũ ảnh 4
Trương Nam Thành và bạn nhảy trong vũ điệu Tango International

Trương Nam Thành mở màn đêm Chung kết với điệu Tango quốc tế, anh mang đến một điệu nhảy Tango international đầy ấn tượng với những bước nhảy dứt khoát, tự tin, đầy chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bài nhảy đầu tiên của Nam Thành lại không làm giám khảo Chí Anh hài lòng, anh cho rằng, phần dẫn nhịp hơi dài và lan man, không đi vào chủ đề chính.

"Tôi nghĩ ở đêm Chung kết, Nam Thành chọn Tango là không sáng suốt lắm",  giám khảo Chí Anh nhận xét. Cùng quan điểm với giám khảo Chí Anh, biên đạo múa Trần Ly Ly cũng cho rằng Nam Thanh đã chọn nhạc không đúng với sở trường của mình, tuy nhiên, vị giám khảo này lại đánh giá cao việc sử dụng không gian và những động tác bê đỡ hết sức chắc chắn. Với Nam Thành thì đó lại là bản nhạc mà anh thể hiện được sự mạnh mẽ và nam tính của mình.

"Nữ hoàng Ai Cập" - Minh Hằng đăng quang Bước nhảy hoàn vũ ảnh 5
Và trong điệu múa đương đại

Bước sang điệu nhảy thứ 2, Nam Thành và bạn nhảy quyết định lựa chọn múa đương đại để thể hiện trong đêm cuối cùng. Với điệu múa này, Nam Thành và bạn nhảy đều bịt mắt thực hiện điệu múa. Ba trong số bốn vị giám khảo đứng cả dậy để vỗ tay tán thưởng cho phần trình diễn của cặp đôi Nam Thành.

Giám khảo Ly Ly khen ngợi cặp đôi đã thực hiện những kĩ thuật khó trong múa đương đại, nhất là khi cả 2 đều bịt mắt mà vẫn nhảy tốt. "Đây là một màn nhảy tuyệt vời!", giám khảo Ly Ly nhận xét. Giám khảo Khánh Thy thậm chí còn bật khóc khi chứng kiến một thí sinh nam nhảy tuyệt đến vậy và cho rằng Nam Thành thực sự là một thí sinh tài năng. Tuy nhiên, kiện tướng dance sport Chí Anh lại có ý kiến khác, anh chê phần biên đạo múa chưa tốt và đây không phải là đêm thành công của Nam Thành. Sau hai phần thi, với số điểm 38 điểm trong phần thi đầu tiên và 39 điểm với điệu múa đương đại, tổng số điểm mà Nam Thành đạt được là 77 điểm.

"Nữ hoàng Ai Cập" - Minh Hằng đăng quang Bước nhảy hoàn vũ ảnh 6
Anh Thư bất ngờ kín đáo và thướt tha trong tà áo dài

Sau 9 tuần thi với những trang phục nóng bỏng, khoe thân hình chuẩn của một người mẫu, đến đêm chung kết, Anh Thư chọn mặc bộ áo dài truyền thống đúng nghĩa để nhảy điệu Argentina Tango, trên nền nhạc "Perhaps, Perhaps, Perhaps".

Hình ảnh mới mẻ của Anh Thư khiến cho 2 vị giám khảo nữ của chương trình, Trần Ly Ly và Khánh Thy không tiếc lời khen ngợi. Giám khảo Trần Ly Ly nhận thấy Anh Thư thực hiện điệu nhảy trong tà áo dài hết sức duyên dáng và điệu nhảy càng lúc càng quyến rũ. "Với bộ trang phục như thế này, tôi nghĩ Anh Thư rất khó để di chuyển, thế nhưng, chị làm cho điệu nhảy rất nhẹ nhàng và rất đẹp", giám khảo Khánh Thy nhận xét. 

"Nữ hoàng Ai Cập" - Minh Hằng đăng quang Bước nhảy hoàn vũ ảnh 7
Và "nổi loạn" trở lại với điệu freesstyle

Sau bản Tango nhẹ nhàng, sâu lắng, Anh Thư đến với điệu nhảy freestyle đầy sôi động, vui vẻ với sự hỗ trợ của vũ đoàn. Sự thay đổi của Anh Thư được giám khảo Ly Ly đánh giá cao, tuy nhiên, vị giám khảo này cho rằng, Anh Thư cần kết hợp với vũ đoàn nhuần nhuyền hơn nữa bởi đôi lúc, cô bị vũ đoàn đông đúc "nuốt" mất, không thể hiện được nhiều động tác. 

Giám khảo Chí Anh khen ngợi Anh Thư đã tìm ra chính mình, tuy nhiên, đến khi vũ đoàn xuất hiện thì Anh Thư không còn tốt nữa. Còn giám khảo Hồ Hoài Anh lại bênh vực Anh Thư đã biết giấu đi khuyết điểm của mình, đặc biệt cô tiến bộ hàng ngày và luôn chứng tỏ được đam mê của mình. Rất nỗ lực làm mới và thể hiện mình trong đêm Chung kết, thế nhưng, số điểm Anh Thư và bạn nhảy có được sau hai phần thi chỉ đạt 73 điểm.

Sau 2 phần thi, Minh Hằng vươn lên dẫn đầu với 78 điểm, tiếp theo là Trương Nam Thành với 77 điểm và cuối cùng là Anh Thư với 73 điểm. Và cho đến kết thúc thời gian bình chọn, lượng fan áp đảo của Minh Hằng đã giúp cô đăng quang Bước nhảy hoàn vũ mùa giải 2012 một cách đầy thuyết phục. Giải nhì thuộc về Trương Nam Thành và giải ba thuộc về nữ diễn viên, người mẫu Anh Thư.