TP.HCM:

Nữ công nhân “xử” người yêu của đồng nghiệp bằng dao

ANTĐ - Bị người yêu của chị H đe dọa, nên mỗi khi đi làm Vàng đều thủ dao phòng thân. Trong một lần bị người yêu của chị H chặn đường đánh, Vàng rút dao đâm chết đối thủ.

Ngày 25/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động tại quận Tân Phú, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vàng (SN 1980, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) 20 năm tù về tội “giết người”.

Nguyễn Thị Vàng phải trả giá cho tội lỗi mà mình gây ra bằng mức án 20 năm tù


Theo cáo trạng, năm 2008 Vàng cùng chồng là Trần Thanh Hùng Em, rời quê nhà An Giang khăn gói lên TP.HCM làm công nhân, trong một cơ sở sản xuất bao nylon tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú để kiếm sống.

Tại đây, Vàng có xảy ra xích mích với chị Nguyễn Thị Ngọc H. Người yêu của chị H là anh Nguyễn Thành Ngọc biết chuyện, nên nhiều lần dọa sẽ xử vợ chồng Vàng, nếu còn gây gổ với chị H.

Bị anh Ngọc hù dọa nên vợ chồng Vàng thường mang theo dao trong người phòng thân. 

Vào khoảng 17h chiều 5/8/2012 vợ chồng Vàng đi làm về trước nhà số 58/12 Lương Thế Vinh, phường Tân Tới Hòa, quận Tân Phú, thì bị anh Ngọc và chị H chặn đường chửi bới. Khi anh Ngọc sấn tới đưa tay đánh thì Vàng liền rút dao đâm 1 nhát thấu ngực, khiến nạn nhân gục xuống đường.

Tuy được chị H đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh ngọc đã tử vong. 

Về phần vợ chồng Vàng, sau khi gây ra án mạng cả hai đã đến cơ quan công an phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.