Nữ chủ quán tẩm quất điều hành đường dây mại dâm U40

ANTD.VN - Mở quán tẩm quất, massage, song mặt khác Nhuần âm thầm điều hành đường dây mại dâm để hút khách…

Cho rằng không liên quan đến hoạt động mua bán dâm của nhân viên, Nguyễn Thị Nhuần (tên gọi khác là Hiền, SN 1966, trú ở xã Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình) có đơn kháng cáo lên tòa án cấp trên. Theo đó, ngày 22-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét lại tội trạng của bị cáo.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, cuối năm 2012, Nguyễn Thị Nhuần rời quê lúa Thái Bình lên phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) thuê căn nhà cấp 4 để mở quán tẩm quất, massage. Duy trì hoạt động nhạy cảm này, Nhuần lần lượt thuê 3 phụ nữ tuổi từ 36 đến 45 để đấm lưng cho khách.

Nữ chủ quán tẩm quất, kiêm môi giới mại dâm Nguyễn Thị Nhuần tại phiên tòa

Về nguyên tắc hoạt động, Thuần và các nhân viên thỏa thuận giá mỗi lượt đấm lưng cho khách là 80.000 đồng/lượt và chia đôi. Ngoài ra, để hút khách ngày một đông hơn, nữ chủ quán tẩm quất giao kèo với các nhân viên là sẵn sàng bán dâm nếu cánh mày râu có nhu cầu.

Tiếp đến, Nhuần ra giá mỗi lần mua bán dâm phải thu của khách 400.000 đồng/lượt (1 ca) và địa điểm “vui vẻ” là các nhà nghỉ lân cận. Khi khách mua dâm thì nữ chủ quán sẽ là người điều tiết, thu tiền và giữ lại 1/4 số tiền mua bán dâm.

Bằng phương thức hoạt động nêu trên, trưa 28-11-2016, Bùi Thị H (SN 1983, trú ở Hòa Bình) – nhân viên của Nhuần nhận được điện thoại của một khách quen đặt vấn đề mua bán dâm. Nhận được thông tin, H báo lại cho bà chủ và được Nhuần chấp thuận.

Sau đó, chiều cùng ngày, vị khách quen của H cùng một người bạn đến quán tẩm quất của Nhuần thực hiện giao dịch. Tại đây, Nhuần đã thu của anh này tổng cộng 1,6 triệu  đồng tiền mua dâm đối với 2 người và 2 ca liên tục.

Kế đến, nữ chủ quán tẩm quất bảo 2 vị khách quen của H ra một nhà nghỉ ở gần đó lấy phòng và chờ. Gần nửa giờ sau, H và nữ nhân viên tên Nguyễn Thị Út D (SN 1980, cũng trú ở Hòa Bình) được Nhuần điều động đến nhà nghỉ phục vụ khách.

Vậy nhưng giữa lúc 2 cặp nam nữ đang chuẩn bị “mây mưa” thì bị lực lượng công an phát hiện. Từ lời khai của 2 người phụ nữ bán dâm và những khách mua vui, cơ quan công an nhanh chóng xác định được vai trò “tú bà” của Nhuần.

Với hành vi phạm tội gây ra, ngày 25-9-2017, TAND quận Hà Đông đã đưa Nguyễn Thị Nhuần ra xét xử, đồng thời tuyên phạt nữ chủ quán tẩm quất 42 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”. Và rồi bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do không liên quan đến hành vi bán dâm của các nhân viên U40.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ban đầu bị cáo tiếp tục cho rằng không phạm tội nhưng về sau đã thành khẩn khai nhận tội và xin HĐXX xem xét tới hoàn cảnh gia đình (một mình nuôi 2 con ăn học) để giảm cho một phần hình phạt.

Xét kháng cáo của bị cáo là có căn cứ nên sau khi cân nhắc, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chấp nhận một phần kháng cáo và chỉ tuyên phạt Nguyễn Thị Nhuần 36 tháng tù giam, theo đúng tội danh mà bản án sơ thẩm đã xác định.