NSƯT Hồng Ánh tiết lộ về vai diễn khóc nhiều nhất trong sự nghiệp diễn xuất 20 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng, NSƯT Hồng Ánh đã có một vai diễn mà như chị tiết lộ là khóc đến nhức cả đầu, khóc nhiều nhất trong sự nghiệp diễn xuất 20 năm qua.
NSƯT Hồng Ánh và diễn viên Thái Hòa trở thành vợ chồng trong “Cây táo nở hoa”

NSƯT Hồng Ánh và diễn viên Thái Hòa trở thành vợ chồng trong “Cây táo nở hoa”

Theo đó, trong bộ phim “Cây táo nở hoa” sắp lên sóng, NSƯT Hồng Ánh vào vai vợ của một ông chồng với gánh nặng theo sau là một bầy em có lớn mà chưa có khôn. Nhân vật ông chồng này do nam diễn viên Thái Hòa đóng. Đây cũng là lần đầu tiên bộ đôi có dịp trở thành vợ chồng trên màn ảnh nhỏ.

Tiết lộ về vai diễn trong phim, NSƯT Hồng Ánh cho biết, người vợ mà chị hóa thân có thể nói là hình mẫu điển hình cho tuýp phụ nữ tuy không phải người biết nói những lời ngọt ngào nhưng ẩn sâu bên trong là trái tim luôn đong đầy tình yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì người khác. Công việc chính của người vợ này là làm nội trợ, chăm sóc cho chồng con và lo luôn cho cả mấy người em của chồng vốn là những người “siêng ăn, nhác làm”. Cũng như bao người phụ nữ khác, cô ấy có ước mơ, hoài bão riêng nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, suốt ngày quanh quẩn chăm lo, giải quyết mọi sự việc xảy ra trong gia đình, vì thế đành phải gác lại những ao ước cá nhân.

Trong lần hiếm hoi đóng cặp cùng người bạn thân thiết - nam diễn viên Thái Hòa, NSƯT Hồng Ánh tâm sự, lượng nước mắt mà chị đã khóc cho vai diễn lần này có thể tính bằng lít và có những lúc chị khóc nhiều đến nỗi nhức hết cả đầu. Tuy nhiên ngay khi đọc kịch bản phim, nữ diễn viên sinh năm 1977 đã rất đồng cảm với nhân vật người vợ mà mình được mời đóng. Chị cũng tin rằng khi xem phim, khán giả sẽ thấy mỗi câu chuyện, mỗi một nhân vật trong phim đều có thể dễ dàng bắt gặp ở đâu đó ngoài cuộc sống, trong các gia đình Việt Nam.

Bên cạnh đó, những thước phim “Cây táo nở hoa” sẽ có những câu chuyện hứa hẹn khiến người xem phải thổn thức, nức nở cùng nhân vật, song phim sẽ không mang màu sắc bi quan hay những cảm xúc tiêu cực mà xuyên suốt đó vẫn là những xúc cảm rất đỗi lạc quan và tràn ngập tình người. Tên phim “Cây táo nở hoa” cũng chính là câu nói yêu thích của nhân vật ông chồng do Thái Hòa đóng: “Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa. Tại sao cây táo lại nở hoa” (trích từ bài thơ Phố ta - Lưu Quang Vũ) và đây cũng là điểm tựa tinh thần của nhân vật này xuyên suốt bộ phim. Đó là niềm tin về một ngày mai tươi sáng vì cuộc đời không đầy rẫy sự bất công cũng không trải đầy hoa hồng, hãy tạo ra điều mình muốn bằng trái tim chân thành nhất.

Đại diện êkip sản xuất chia sẻ, “Cây táo nở hoa” được Việt hóa từ bộ phim nổi tiếng của đài truyền hình KBS Hàn Quốc có tựa đề “Liver or die” (tên khác What’s wrong Poong Sang). Đây là bộ phim về đề tài gia đình đặc sắc của đài KBS năm 2019, được đông đảo khán giả yêu thích. Trong thời điểm phát sóng tại Hàn Quốc, rating phim tăng dần theo mỗi tập phát sóng, có những tập rating hơn 20%, tập cao nhất chạm mốc 22,8% trở thành Quán quân trong trận chiến rating giữa 3 nhà đài trung ương lớn nhất Hàn Quốc là KBS, SBS và MBC. Trong bản phim được Việt hóa, bên cạnh NSƯT Hồng Ánh và nam diễn viên Thái Hòa, phim còn quy tụ nhiều gương mặt đình đám như: Nhã Phương, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân, Văn Anh… và cả một số gương mặt gạo cội của màn ảnh phía Bắc là NSND Lan Hương, NSƯT Quốc Trọng.