NSND Trung Anh nhận quyết định về hưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông bố quốc dân trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” vừa chính thức nhận quyết định nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam.
NSND Trung Anh đã chính thức chia tay Nhà hát Kịch Việt Nam để về nghỉ hưu

NSND Trung Anh đã chính thức chia tay Nhà hát Kịch Việt Nam để về nghỉ hưu

Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật và đóng góp cho nền nghệ thuật kịch nói của Việt Nam, mới đây NSND Trung Anh đã chính thức chia tay Nhà hát Kịch Việt Nam để về nghỉ theo chế độ hưu trí. Buổi chia tay nam nghệ sĩ cũng đã được phía Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức gọn nhẹ và ấm cúng giữa thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chia sẻ về việc này, NSND Trung Anh xúc động tâm sự, với anh thì Nhà hát Kịch Việt Nam không chỉ là ngôi nhà thứ hai, là đơn vị nghệ thuật sân khấu hàng đầu mà còn có ý nghĩa rất thiêng liêng. Bản thân anh và các nghệ sĩ cùng thời từng công tác tại Nhà hát đều rất yêu quý nơi này và gắn bó với nghề diễn.

Cũng theo nam nghệ sĩ thì sau này khi trở lại làm phim truyền hình, được đón nhận rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả, được mọi người biết đến nhiều hơn song với anh thì sân khấu mới đích thực là quan trọng nhất. Bởi lẽ đó không chỉ là nơi sinh ra anh trong cuộc đời nghệ thuật, nuôi dưỡng anh trưởng thành mà còn là mảnh đất để anh được thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật suốt hơn 4 thập kỷ qua. Vì vậy, trước khi chính thức về hưu, anh bày tỏ mong muốn sau này các diễn viên trẻ luôn giữ được “lửa nghề”, giữ được tình yêu với sân khấu nói chung và Nhà hát Kịch Việt Nam nói riêng, đồng thời mong Nhà hát sẽ tiếp tục phát triển để xứng đáng là “anh cả đỏ” của nền kịch nói nước nhà. Đặc biệt, NSND Trung Anh khẳng định, dù về hưu song bất cứ khi nào mà Nhà hát cần đến mình tham gia các vở diễn, anh chắc chắn sẽ luôn sẵn sàng tham gia hết mình.

Tiết lộ thêm về dự định cuộc sống sau khi nghỉ hưu, NSND Trung Anh cho biết, anh đã nhận lời phía trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tham gia giảng dạy, phụ trách khóa K41 vừa trúng tuyển vào trường. Hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc giảng dạy chưa thể diễn ra như kế hoạch. Nam nghệ sĩ tâm sự, anh mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để có thể dồn sức vào công việc giảng dạy tại trường. Song song đó, anh vẫn sẽ tranh thủ thời gian tham gia đóng phim nếu có lời mời phù hợp.