NSND Trà Giang vẽ tranh về nơi bà từng đóng phim

ANTD.VN - “Qua miền Tây Bắc”, triển lãm tranh cá nhân lần 3 của NSND Trà Giang sẽ khai mạc sáng ngày 18-1 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM (số 97A Phó Đức Chính, Quận 1, TP HCM).

Nghệ sĩ Trà Giang cho biết, bà thường sáng tác tranh qua những chuyến đi tới các địa danh, nơi bà đã đóng phim… 16 bức tranh đã hoàn thành với ý tưởng trên sẽ được bà giới thiệu tại triển lãm tranh cá nhân lần thứ 3 với chủ đề “Qua miền Tây Bắc”. Đây là những bức tranh sơn dầu được nghệ sĩ Trà Giang vẽ trong 2 năm (2016 và 2017).

Đến với phòng tranh của Trà Giang, công chúng như tham gia một chuyến rong ruổi ngược xuôi qua các miền đất của Tổ quốc. Người xem có thể gặp ở đây những tác phẩm: Đường về quê mẹ, Thăm lại Tây Bắc, Mây lang thang, Chiều Tây Bắc, Bản Xín Chải Sa Pa, Thung lũng đỏ, Đèo Pha Đin, Nắng sớm… Bên cạnh các bức tranh phong cảnh, mảng tranh vẽ các loài hoa, tĩnh vật hoa luôn đa dạng, tinh tế và ưa nhìn trong tranh NSND Trà Giang. Đó là những tác phẩm: Giọt nắng, Hoa cát tường, Hoa salemm, Hoa trong vườn…

Kể từ năm 2001 đến nay, NSND Trà Giang đã tổ chức các triển lãm như: triển lãm cá nhân lần đầu tiên năm 2006 với chủ đề “Hè về”; Triển lãm cá nhân lần thứ II năm 2016với chủ đề “Mùa xuân” . Bên cạnh đó, trong 17 năm qua, bà cũng tham gia nhiều triển lãm chung. Tranh của bà đã có mặt trong bộ sưu tập của một số tư nhân ở trong nước và nước ngoài như: Nga, Tiệp, Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Australia…

Với phòng tranh “Qua miền Tây Bắc” lần này, một lần nữa nghệ sĩ Trà Giang cho thấy sức hút của những bảng màu là có thật, và bà cũng khó lòng từ bỏ nó…