NSA nghe lén mọi cuộc điện thoại của một nước

ANTĐ - Theo tài liệu mới nhất do cựu nhân viên cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) E.Snowden tiết lộ, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã tạo ra một hệ thống nghe lén và ghi âm tất cả các cuộc điện thoại của một nước bất kỳ và thậm chí hệ thống này có thể cho phép phát lại cuộc gọi đó sau 30 ngày.

NSA đã triển khai chương trình MYSTIC kể từ năm 2009 đến năm 2011. Theo đó, NSA đã thu thập thông tin từ hàng tỷ cuộc gọi điện thoại ngoài nước. Hệ thống MYSTIC có thể ghi và phát lại giọng nói trong tất cả các cuộc gọi thoại, lưu trữ trong thời gian 30 ngày. Theo một chuyên gia của hệ thống này cho biết NSA có thể thu thập 100% các cuộc điện thoại của một quốc gia nhờ hệ thống MYSTIC. Trước đây, một số quan chức Mỹ giấu tên cũng tiết lộ rằng NSA đã sử dụng hệ thống MYSTIC để nghe lén các cuộc điện thoại của người dân nước này. Tuy nhiên, cả người phát ngôn Nhà Trắng và người phát ngôn cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đều lảng tránh các câu hỏi và bình luận về vấn đề này.