Normandy 4: Vũ khí hạng nặng phải rút khỏi miền đông Ukraine ngay lập tức

ANTĐ -  Ngoại trưởng 4 nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine (Normandy 4) đã thống nhất rằng vũ khí hạng nặng phải của cả 2 phe trong xung đột tại miền đông Ukraine phải được rút lui ngay lập tức, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.

“Quyết định quan trọng nhất được đưa ra trong ngày hôm nay là việc ủng hộ việc rút các vũ khí hạng nặng khỏi chiến trường, điều cũng đã được đề cập trong thoả thuận Misnk”, Ngoại trưởng Lavrov cho hay.
Normandy 4: Vũ khí hạng nặng phải rút khỏi miền đông Ukraine ngay lập tức ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

Sau khi kết thúc cuộc họp bàn của nhóm Normandy 4 vào cuối ngày 21-1 ở Berlin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết đã có tiến triển trong vấn đề đối thoại và một thoả thuận đã được đưa ra nhằm thành lập những vùng an ninh giữa quân đội Ukraine và lực lượng li khai.

Ngoại trưởng Nga cho biết rằng các nhà lãnh đạo của 4 nước cũng kêu gọi một cuộc gặp mặt của nhóm liên lạc nhằm tìm ra một thoả thuận hoà bình cuối cùng cho xung đột miền đông Ukriane. Cuộc gặp mặt này sẽ có sự tham dự của Đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, đại diện của 2 nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, và tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Ngoại trưởng Nga cho rằng việc thảo luận trực tiếp giữa chính quyền Kiev và lực lượng li khai chính là chìa khoá cho cuộc khủng hoảng Ukraine và các bên có thể bắt đầu tiến trình hoà bình chỉ khi không còn vũ khí hạng nặng trên chiến trường.

Cũng theo ông Lavrov, cuộc họp vừa qua với Ngoại trường Đức, Pháp và Ukraine không đề cập đến vấn đề trừng phạt: “Chúng tôi không nói về việc trừng phạt Nga. Trừng phạt không phải vấn đề của chúng tôi mà là của những người áp đặt nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ các đối tác của mình sẽ đi đến một vài quyết định và họ hiểu thể nào là kết cục không tốt đẹp. Nga tin rằng chỉ có đối thoại bình đẳng và sự tôn trọng quyền lợi của nhau mới có thể tạo nên nền tảng cho mối quan hệ”.