Hà Nội đưa gần 500 công chức nguồn về xã, phường: Bước đột phá trong công tác cán bộ

Hà Nội đưa gần 500 công chức nguồn về xã, phường: Bước đột phá trong công tác cán bộ

ANTĐ - Sau 235 công chức nguồn đầu tiên được tuyển dụng vào tháng 5-2015 thì tháng 1-2016 này, Hà Nội tiếp tục đưa thêm 245 công chức nguồn nữa về công tác tại UBND các xã/ phường/ thị trấn trên địa bàn. Chính sách này không chỉ tạo ra bước đột phá mới mà còn đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng vững chắc đội ngũ cán bộ nguồn của thành phố trong tương lai.

Sẽ giảm mức điểm ưu tiên

Sẽ giảm mức điểm ưu tiên

ANTĐ - Ngày 17-1, Bộ GD-ĐT cho biết, quy trình xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016 sẽ có thay đổi về thời gian, hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét  tuyển và ngưỡng điểm xét tuyển cho các ngành...  

Thi tuyển công chức  vẫn "đóng cửa" với người nghèo?

Thi tuyển công chức vẫn "đóng cửa" với người nghèo?

ANTĐ - Cả tuần mỗi ngày phải đi mấy chục cây số đến UBND huyện, chầu chực từ sáng đến chiều, thậm chí vào thẳng Phòng Nội vụ huyện để nộp hồ sơ thi tuyển công chức mà đến ngày chót vẫn “khóc ròng” vì không nộp được hồ sơ. 
Sinh viên thắc mắc nhà tuyển dụng nghĩ gì?

Sinh viên thắc mắc nhà tuyển dụng nghĩ gì?

ANTĐ - Chiều 19-12, hàng trăm sinh viên đã có mặt tại Talkshow "Nhà tuyển dụng nghĩ gì" trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhằm được giải toả thắc mắc trong việc nâng cao cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Đổi mới thi cử: Học sinh áp lực còn hơn... chơi chứng khoán

Đổi mới thi cử: Học sinh áp lực còn hơn... chơi chứng khoán

ANTĐ - Từng có gần 10 năm công tác trong ngành giáo dục, ĐB Lê Văn Lai (đoàn Quảng Nam) bày tỏ sự băn khoăn rất lớn của cá nhân mà theo ông cũng là vấn đề khiến “dư luận xã hội xáo trộn tâm can” liên quan đến thay đổi cách giảng dạy và tích hợp môn Lịch sử của Bộ GD-ĐT. 
Nhiều điểm mới trong xét tuyển ĐH 2016

Nhiều điểm mới trong xét tuyển ĐH 2016

ANTĐ - Để tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và các trường trong công tác xét tuyển năm 2016 nhưng vẫn giữ ổn định kỳ thi THPT quốc gia, nhiều điểm mới được các trường ĐH, CĐ đề xuất ngày 22-10. 
Bàn phương hướng đổi mới tuyển sinh 2016

Bàn phương hướng đổi mới tuyển sinh 2016

ANTĐ - Hôm nay (22-10), hơn 400 trường ĐH, CĐ và Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố được Bộ GD-ĐT triệu tập để bàn về phương án đổi mới tuyển sinh năm 2016. Vấn đề cần được làm rõ là việc tăng tự chủ tuyển sinh cho các trường nhưng đồng thời phải hạn chế phát sinh số lượng thí sinh “ảo”.
Áp lực lớn với trường ĐH, CĐ xét tuyển đợt cuối

Áp lực lớn với trường ĐH, CĐ xét tuyển đợt cuối

ANTĐ - Ngày 25-9, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ bắt đầu đợt xét tuyển bổ sung lần 3, tức là đợt 4 trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2015 và là đợt cuối của khối đại học. Không còn nhiều hy vọng, nhiều trường đã thúc giục Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam họp bàn, gỡ khó cho các trường ngoài công lập trước áp lực không tuyển sinh đủ.
Nhiều trường "phát sốt" vì cạn kiệt thí sinh

Nhiều trường "phát sốt" vì cạn kiệt thí sinh

ANTĐ - Đa phần các trường đại học (ĐH) top trên đã “khép sổ” trong đợt tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1, trong khi đó các trường top dưới, các trường dân lập và cao đẳng (CĐ) thì vẫn không đủ chỉ tiêu. Trên lý thuyết thi còn tới 2 đợt tuyển sinh nguyện vọng bổ sung nữa kết thúc ngày 15-10, nhưng nhiều trường lo lắng vì đến thời điểm này nguồn tuyển gần như đã cạn kiệt. Rất cần những chính sách điều chỉnh để “cứu” các trường ĐH, CĐ top dưới trong những mùa tuyển sinh sau.
Cần có tấm lòng tốt

Cần có tấm lòng tốt

ANTĐ - Năm cuối Đại học Y khoa, cả lớp của Mark đều nộp hồ sơ xin thực tập tại Viện Y khoa lớn nhất của bang, Mark xin thực tập ở vị trí bác sỹ ngoại khoa. Khi hội đồng xét tuyển thực tập của Viện đọc hồ sơ của Mark, họ thấy kết quả các môn khác đều đạt duy chỉ có môn giải phẫu trên cơ thể động vật thì kết quả lại thấp nhất lớp. Buổi phỏng vấn, Hội đồng xét tuyển hỏi Mark: “Tại sao em lại muốn làm bác sỹ ngoại khoa?”.
Phổ cập đại học?!

Phổ cập đại học?!

ANTĐ - Nói gì thì nói chứ nền giáo dục của chúng ta vẫn đáng ngưỡng mộ ông ạ. Chưa nói việc được một tổ chức quốc tế xếp hạng trên cả Anh, cả Mỹ, chỉ riêng việc phổ cập giáo dục cho người dân cũng đủ để chúng ta khen nhau rồi.
Bắt đầu "cuộc đua" đợt 2 xét tuyển ĐH, CĐ 2015

Bắt đầu "cuộc đua" đợt 2 xét tuyển ĐH, CĐ 2015

ANTĐ - Hôm nay 26-8, các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2. Nhiều quy định đã được thay đổi để khắc phục những khó khăn phát sinh trong đợt xét tuyển đầu tiên. Thí sinh cần nắm kỹ thông tin về cách thức đăng ký và điều kiện xét tuyển của mỗi trường để nắm bắt cơ hội trúng tuyển đợt này.
Không tái diễn "kịch bản"

Không tái diễn "kịch bản"

ANTĐ - Tất  cả các trường đại học đã công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt xét tuyển đại học, cao đẳng nguyện vọng 1. Theo đó, điểm chuẩn nhiều trường tăng cao, có ngành tăng 4-5 điểm. Bước vào chặng tiếp theo, dư luận đang lo, liệu có căng thẳng đến mức “vỡ trận” khiến thí sinh hoang mang, phụ huynh cũng “mất ăn, mất ngủ” như đợt 1? Thí sinh, phụ huynh cũng như dư luận xã hội đang hy vọng mọi sự sẽ không tái diễn khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã nhận trách nhiệm và đã có những điều chỉnh kịp thời.
"Cấp cứu" đại học!!!

"Cấp cứu" đại học!!!

ANTĐ - 20 ngày hoang mang, căng thẳng, lo lắng của thí sinh và người nhà trong kỳ tuyển sinh đại học đợt đầu tiên rồi cũng kết thúc với vô vàn tâm trạng khác nhau.