Nóng: Sân Mỹ Đình chịu “hạ giá”, ngày 19-6 ký hợp đồng

ANTĐ - Chiều tối nay 18-6, ông Cấn Văn Nghĩa – Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho phóng viên ANTĐ biết: “Đôi bên đã cơ bản thống nhất các vấn đề mấu chốt và có thể hợp đồng ngay trong sáng mai 19-6”. 

Trước bối cảnh bất đồng giữa VFF và BQL sân Mỹ Đình ngày một nghiêm trọng, về vấn đề giá thuê sân Mỹ Đình trận ĐT Việt Nam gặp Arsenal, hôm nay 18-6, Tổng cục TDTT đã đứng ra chủ trì cuộc họp “hòa giải”.

Sau cuộc họp, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho hay: “Tình hình đã ổn. Hai bên đã cùng có sự thống nhất về mặt quan điểm, phải phối hợp và tập trung cao độ để mọi công tác được suôn sẻ tối đa. Các vấn đề mấu chốt (bao gồm cả phí thuê sân) đã thống nhất được với nhau. Sau khi làm rõ, làm kỹ các chi tiết về các hạng mục thuê sân, 2 bên sẽ sớm ký hợp đồng”.

Về mức phí thuê sân, ông Thắng tiết lộ: “Số tiền đều được hai bên chấp nhận, thỏa mãn cả khả năng chi trả của VFF, lẫn yêu cầu của Khu liên hợp. Hai bên đều cảm thấy rất thoải mái”.

Ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc sân Mỹ Đình, cho biết có thể hợp đồng sẽ được ký ngày 19-6


Trả lời phóng viên ANTĐ chiều tối nay (18-6), Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Lân Trung cho phóng viên ANTĐ biết: “Sau buổi làm việc không thu được kết quả hôm 17-6, quan điểm của chúng tôi là không đàm phán nữa, kẻo lại mang tiếng mặc cả. Bộ VH-TT&DL chỉ đạo như thế nào thì VFF nghe vậy. Bộ bảo trả 1 triệu, 1 tỷ hay 100 tỷ VFF cũng chấp thuận. Chiều nay, tôi được thông báo đại diện cho VFF sáng mai (19-6) sang làm việc với BQL sân. Tôi nghĩ BQL sân đã nghĩ “thông” và chắc chỉ còn phải thống nhất một vài chi tiết nhỏ trước khi ký hợp đồng”.

Cũng trong chiều nay, Giám đốc Khu liên hợp, ông Cấn Văn Nghĩa cho phóng viên ANTĐ biết: “Tại buổi làm việc, đôi bên đã tìm được tiếng nói chung. Có thể hợp đồng sẽ được ký ngay trong ngày 19-6. Đây là hợp đồng kinh tế nên các điều khoản (bao gồm giá thuê) sẽ phải bảo mật”.

Vụ dùng dằng giá thuê sân Mỹ Đình cơ bản được giải quyết, sau khi BQL sân chấp nhận "hạ giá"


Ngoài mức giá thuê sân, 2 bên còn thống nhất các điều khoản ràng buộc, trong đó có cả “phạt” nếu vi phạm hợp đồng và tiền bảo hiểm nếu xảy ra sự cố an ninh. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thay vì khăng khăng mức giá 1,5 tỷ đồng như trước, BQL sân đã chấp thuận hạ xuống khoảng 800 triệu đồng – bằng với mức giá mà trước đó VFF đề xuất (gồm 300 triệu đồng trận đá tập, 300 triệu đồng trận đá chính, 200 triệu đồng để “mọi chuyện xuôi chèo mát mái”).

Tổng cục TDTT chỉ đạo các bên: “Trận đấu phải được tổ chức đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ khán giả ở mức tốt nhất và tuyệt đối an toàn từ khâu bán vé, an ninh, giữ gìn trật tự trên sân, ngoài sân và ở tất cả những nơi nào có mặt CLB Arsenal. Khâu y tế, vệ sinh cũng phải được đảm bảo. Không để sơ suất xảy ra và mọi việc cần chuẩn bị hoàn hảo. Đội tuyển VN phải đá đẹp, hay, không có tư tưởng cay cú ăn thua”.

BTC trận đấu cho biết, công tác chuẩn bị đang được gấp rút tiến hành. Hơn 36.000 vé sẽ được phát hành qua 3 đường: gửi công văn tới VFF, bán trực tiếp tại sân Mỹ Đình và bán qua tổng đài 1080, bắt đầu từ ngày 26-6 tới.