Xuất khẩu nông lâm sản tăng gần 12%

Xuất khẩu nông lâm sản tăng gần 12%

ANTĐ - Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 8-2014 ước đạt 2,47 tỷ USD. Như vậy, giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp 8 tháng đầu năm 2014 đạt 20,22 tỷ USD, tăng xấp xỉ 12% so với cùng kỳ năm 2013. 
Cắt giảm chi tiêu để đầu tư cho biển đảo

Cắt giảm chi tiêu để đầu tư cho biển đảo

ANTĐ - Ngày 3-6, trao đổi với phóng viên ANTĐ, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, ông Trần Du Lịch cho rằng, 16 nghìn tỷ đồng đầu tư cho Biển Đông là chưa đủ. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục cắt giảm tối đa các khoản chi thường xuyên để dành cho Biển Đông.
Sáng kiến nông nghiệp và lương thực châu Á

Sáng kiến nông nghiệp và lương thực châu Á

ANTĐ - Sáng qua 23-4 tại Hà Nội, Hội nghị “Sáng kiến nông nghiệp và lương thực châu Á lần thứ 3”, với sự tham dự của 13 quốc gia, các tổ chức quốc tế, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài nước đã khai mạc.
Thay thế ngay cán bộ cản trở nông thôn mới

Thay thế ngay cán bộ cản trở nông thôn mới

ANTĐ - Ngày 2-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân năm 2014 và công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Chương Mỹ. 
Việt Nam hợp tác nông nghiệp với Mozambique

Việt Nam hợp tác nông nghiệp với Mozambique

ANTĐ - Sáng 11-3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát và Đại sứ Mozambique tại Việt Nam, ông Gamiliel Sepulveda Joao Munguambe đã ký kết “Hiệp định hợp tác nghiên cứu, phát triển cây lương thực và cây thực phẩm tại Mozambique giai đoạn 2013-2017, giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà Mozambique”.
Philippines cấm nhập gia cầm Trung Quốc

Philippines cấm nhập gia cầm Trung Quốc

ANTĐ - Philippines ngày 21-1 cho biết nước này đã cấm nhập khẩu gia cầm và các sản phẩm liên quan tới gia cầm của Trung Quốc sau khi chính quyền Bắc Kinh xác nhận thông tin bùng phát dịch cúm gia cầm chủng H5N2 ở tỉnh Hà Bắc.
Di chuyển chợ Nhà xanh: Tiểu thương như ngồi trên lửa

Di chuyển chợ Nhà xanh: Tiểu thương như ngồi trên lửa

ANTĐ - Sau hàng loạt kiến nghị gửi tới UBND quận Cầu Giấy về kế hoạch chuyển chợ Nhà Xanh vào dịp Tết Nguyên đán, ngày 20-1-2014, lãnh đạo quận đã tổ chức cuộc họp với bà con tiểu thương để cùng tháo gỡ vướng mắc.
Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

ANTĐ - Nhân dịp năm mới 2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. Báo ANTĐ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.
Hơn 16.000 tỷ đồng đầu tư nông thôn mới

Hơn 16.000 tỷ đồng đầu tư nông thôn mới

ANTĐ - Thành ủy Hà Nội cho biết, sau 3 năm thực hiện chương trình 02 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân, bức tranh nông thôn trên địa bàn thành phố  đã có nhiều thay đổi.
Ông John Kerry thăm chiến trường xưa ở vùng sông nước Cà Mau

Ông John Kerry thăm chiến trường xưa ở vùng sông nước Cà Mau

ANTĐ - Ngày 15-12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến du ngoạn trên vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong bộ trang phục giản dị với chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh trắng và đeo kính râm. Ngồi trên chiếc thuyền máy rời cầu tàu đi vào sông Cái Nước (Cà Mau), ông John Kerry nói với người hướng dẫn viên: “Tôi đã đi trên con sông này rất nhiều lần”. Khi được hỏi về cảm giác khi trở lại nơi ông từng đi lính trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, ông Kerry nói: “Cảm giác kỳ lạ và sẽ còn lạ hơn nữa”. 
“Tuyên truyền còn yếu”

“Tuyên truyền còn yếu”

ANTĐ - Bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên  thường trực, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội (ĐBQH TP Hà Nội) đánh giá nguyên nhân việc người dân nuôi ốc bươu vàng để bán cho thương lái nước ngoài và không hề quan tâm hậu quả.
Người dân cần hiểu rõ tác hại của ốc bươu vàng

Người dân cần hiểu rõ tác hại của ốc bươu vàng

ANTĐ - Bà Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên thường trực, Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội (ĐBQH TP Hà Nội) đã nói như vậy với PV phóng viên ANTĐ, xung quanh việc có nhiều người dân hiện nay đang nuôi ốc bươu vàng, để bán cho thương lái nước ngoài và không hề biết hậu quả sẽ ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp.
Không ngừng học tập, làm theo lời Bác dạy

Không ngừng học tập, làm theo lời Bác dạy

ANTĐ - Cách đây tròn 55 năm, ngày 23-11-1958, Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Hợp tác xã Quán La, xã Xuân La, huyện Từ Liêm (nay là phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội). Trước khi đi, Người dặn dò cán bộ đảng viên, nhân dân địa phương phải chú ý giữ gìn cảnh quan, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.
Tôn vinh 62 nông dân xuất sắc

Tôn vinh 62 nông dân xuất sắc

ANTĐ - 62 nông dân xuất sắc được tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013” hôm qua 15-10 tại Hà Nội là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua, sản xuất giỏi ở nông thôn. 
“Phường Văn hóa” đầu tiên của Thủ đô

“Phường Văn hóa” đầu tiên của Thủ đô

ANTĐ - Sáng nay, 9-10, UBND phường Quảng An long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Phường Văn hóa” do UBND quận Tây Hồ trao tặng. Đây là lần đầu tiên có một phường trên địa bàn Hà Nội được trao tặng danh hiệu này.