Nóng lòng xem tài Công Phượng, HLV Miura sẽ dự khán trận đấu của HAGL

ANTĐ - Không chỉ khán giả lên cơn sốt với lứa cầu thủ của Học viện HAGL vừa được đôn lên chơi tại V-League 2015, mà ngay bản thân HLV trưởng Toshiya Miura cũng tỏ ra nóng lòng được xem thử “chân cằng” của Công Phượng và các đồng đội khi quyết định lựa chọn dự khán trận đấu của đội bóng phố Núi vào cuối tuần này.

Nóng lòng xem tài Công Phượng, HLV Miura sẽ dự khán trận đấu của HAGL ảnh 1

Bất chấp mệt mỏi sau chuyến bay dài, HLV Miura vẫn quyết định xuống Long An xem tài Công Phượng

Theo kế hoạch, 21h tối nay (9/1) ông Miura mới có mặt trở lại tại Hà Nội sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới cùng gia đình tại quê nhà. Trong thời gian nghỉ phép vừa qua, ông Miura đã thường xuyên giữ liên lạc với VFF để chuẩn bị cho kế hoạch tập trung của ĐT U22 Việt Nam tham dự vòng loại châu Á. Lẽ đương nhiên, những thông tin về chuyển động sân cỏ tại V-League cũng được ông Miura liên tục cập nhật nhằm tạo sự chủ động trong kế hoạch tuyển quân. Vì vậy, không bất ngờ khi trận đấu của CLB HAGL đã trở thành sự lựa chọn số 1 trong chuyến vi hành đầu năm của nhà cầm quân người Nhật. Đơn giản bởi lực lượng của đội bóng phố Núi cũng sẽ chính là nòng cốt của ĐT U22 Việt Nam tham dự vòng loại châu Á và sau đó là U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28.

Gần đây có nhiều thông tin cho rằng “thầy Giôm” của HAGL sẽ nắm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam dự SEA Games thay cho ông Miura. Đây cũng là điều bình thường bởi vào thời điểm đó, ông Miura bận ngồi ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2018 nên không thể phân thân cùng lúc chèo lái cả hai đội tuyển. 

Thế nhưng rắc rối nảy sinh khi HLV Guillume thẳng thừng tuyên bố sẽ chỉ lên U23 Việt Nam làm HLV trưởng chứ không chịu làm trợ lý cho bất cứ một ai cả. Vì vậy, ở một khía cạnh khác, sự hiện diện của ông Miura trong trận đấu của HAGL có thể xem là một phép thử của nhà cầm quân người Nhật đối với đồng nghiệp người Pháp của mình.

Bất lực trước dân phe, BTC sân Long An buộc phải tạm ngừng bán vé

Cũng liên quan đến trận đấu giữa ĐTLA và HAGL, do không kiểm soát được nạn phe vé liên tục quay vòng, chen ngang để mua vé kiếm lời, BTC sân Long An đã buộc phải thông báo tạm ngừng bán vé trong ngày hôm nay. Sự việc này càng khiến cho cơn sốt vé tăng nhiệt, bởi ngay sau khi các quầy vé ngừng phục vụ, giá vé chợ đen đã đội lên gấp gần 10 lần so với giá gốc.

Được biết, do bị xuống cấp bởi quá lâu không được tu sửa, nên dù có sức chứa 2 vạn chỗ ngồi nhưng để đảm bảo an toàn, Sở xây dựng Long An chỉ cho phép BTC bán vé cho khoảng hơn 1 vạn khán giả vào sân xem trận đấu. Trong số hơn 1 vạn vé được phát hành thì chỉ có 8.500 vé bán trực tiếp cho các CĐV, còn lại là vé mời. Con số này là quá ít ỏi so với nhu cầu của rất đông khán giả. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến công tác bán vé của sân Long An “vỡ trận” ngay từ ngày đầu tiên mở cửa.

Theo kế hoạch, ngày mai (10/1), HLV Miura sẽ xuống Quảng Ninh để theo dõi trận đấu giữa Than QN và HN T&T. Sau đó, nhà cầm quân người Nhật sẽ di chuyển vào Long An để xem màn trình diễn của Công Phượng và các đồng đội trong cuộc đối đầu với chủ nhà ĐTLA tại vòng 2 V-league 2015.