ANTĐ - Một nghiên cứu của trường Đại học Michigan đã theo dõi 130 phụ nữ sinh sớm (trước 37 tuần) và 352 phụ nữ sinh đủ tháng (39 tuần) từ năm 2006 -2008 ở Boston, Anh.
ANTĐ - Đối với nhiều người, thời gian lý tưởng uống cà phê là vào buổi sáng, ngay sau khi ngủ dậy. Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ cho rằng cà phê có hiệu quả tối đa nếu tiêu thụ vào khoảng 9h30-11h30.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Brazil đã theo dõi 54 bệnh nhân uống thuốc lợi tiểu mỗi ngày, chuyển sang chế độ ăn ít muối, hoặc không dùng thuốc điều trị. Sau một tuần, tình trạng ngủ ngáy của những bệnh nhân này đã giảm đáng kể.
ANTĐ - Hỏi: Tôi năm nay 45 tuổi. Gần đây tôi có những triệu chứng giống hội chứng tiền kinh nguyệt (căng đau vú, buồn nôn, cáu gắt). Như vậy có phải là tôi đã gần đến tuổi mãn kinh không?
ANTĐ - Sáng 29-10, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học, Viện Hàn Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam phối hợp với Hội Nội khoa Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ nano trong y dược học, bước đầu ứng dụng nano curcumnin trong phòng và trị bệnh”.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Nhi khoa Jonh Hopkin (Mỹ) đã phân tích các mẫu máu từ hơn 10.400 trẻ và phát hiện thấy trẻ có nồng độ vitamin D thấp có thể tăng nguy cơ thiếu máu.
ANTĐ - Thông tin về việc sữa bột của một loạt thương hiệu danh tiếng như Aptamil Toddler, Growing up, Sma Toddler, Hipp Organic First, Cow &Gate First... của Anh có chứa nồng độ nhôm cao đã thu hút sự chú ý lớn trong dư luận những ngày qua. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Keele ở Anh vừa đăng tải trên Tạp chí Nhi khoa “BMC Pediatrics” ngày 8-10 cho thấy nhiều loại sữa bột công thức dành cho trẻ em bán ở nước này có hàm lượng nhôm cao gấp 100 lần so với sữa mẹ, cao gấp 3 lần mức hàm lượng nhôm cho phép trong nước máy (Tiêu chuẩn an toàn của châu Âu là 200 microgram nhôm/lít).
ANTĐ - Rất nhiều thông tin y học cho rằng, tình trạng thiếu ngủ cả tuần không thể bù đắp bằng cách ngủ bù vào ngày nghỉ, tuy nhiên theo một nghiên cứu mới, việc ngủ bù có thể giảm phần nào nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
ANTĐ - Những người thiếu máu tăng 41% nguy cơ phát triển bệnh mất trí nhớ so với những người khác, theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Neurology.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ vừa cho biết, những đêm trăng tròn, con người thường khó chìm vào giấc ngủ, thậm chí ngay cả khi đã nằm trong phòng tối.
ANTĐ - Ở nhiều nước tiêu chuẩn thực hành cắt dây rốn nối mẹ và trẻ sơ sinh diễn ra chưa đầy 1 phút sau khi sinh. Tuy nhiên, cắt dây rốn quá sớm có thể làm giảm lượng máu truyền từ mẹ sang con qua nhau thai, ảnh hưởng đến lượng dự trữ sắt của trẻ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên cắt dây rốn từ 1 đến 3 phút sau khi sinh.
ANTĐ - Rác thải điện tử bao gồm mọi thứ từ tivi, tủ lạnh, điều hòa cũ hỏng đến những chiếc máy tính để bàn đầy bụi chất trong nhà kho của bạn. Nhiều thứ trong số đồ dùng này được sản xuất từ Trung Quốc, qua dòng xoáy lạ thường của kinh tế toàn cầu, phần lớn chúng lại được quay trở về Trung Quốc để “chết”.
ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí PLoS One (Mỹ) ngày 12-6, chất bisphenol A (hay còn gọi là BPA), một hóa chất độc hại có trong các bao bì thực phẩm là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh béo phì ở trẻ em.