Nông dân Thái Lan bao vây văn phòng thủ tướng

ANTĐ - Ngày 17-2, hàng trăm nông dân Thái Lan đã đột nhập vào khu văn phòng của thư ký thường trực Bộ Quốc phòng để tìm gặp Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra, đang làm việc tạm thời tại đây.

Những người nông dân này đã đợi để gặp Thủ tướng tạm quyền Yingluck từ sáng sớm. Đến trưa, họ không thể đợi lâu hơn được nữa nên đã bắt đầu dỡ bỏ hàng rào dây thép gai ở bên ngoài tòa nhà.

Những người nông dân đã đẩy lùi lực lượng cảnh sát chống bạo động và tràn được vào tòa nhà, nhưng họ không vào văn phòng của thủ tướng.

Trước đó, có thông tin cho rằng thủ tướng tạm quyền đã hứa sẽ thanh toán cho nông dân trồng lúa theo dự án trợ cấp giá lúa gạo của chính phủ, bắt đầu từ ngày hôm nay (17-2).

Nhưng, theo kênh truyền hình Bluesky, những người nông dân đang bao vây tòa nhà này cho rằng họ chưa nhận được bất kỳ số tiền thanh toán nào của chính phủ.

Trong khi đó, lãnh đạo biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban đang dẫn đầu lực lượng biểu tình bao vây tòa nhà chính phủ để ngăn không cho Thủ tướng Yingluck trở về làm việc tại đó.

Nhưng chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr cho rằng: "Có đủ binh lính và cảnh sát ở bên trong tòa nhà chính phủ để bảo vệ tòa nhà và khuôn viên xung quanh".