Phải phá thế bị động

Phải phá thế bị động

ANTĐ - Hình ảnh đoàn xe chở dưa hấu ùn tắc, xếp hàng dài ở cửa khẩu để chờ xuất khẩu sang Trung Quốc; những đống dưa lớn phải đổ bỏ vì không kịp tiêu thụ... đã thúc giục cộng đồng hành động. Việc làm tốt “Mỗi trái dưa, một tấm lòng” nhanh chóng lan rộng từ Hà Nội tới Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa... Ở góc độ xã hội, sự chung tay sẻ chia với người nông dân lúc khó khăn thật cần thiết, mang lại giá trị nhân văn đáng trân trọng. Song dưới lăng kính quản lý kinh tế, đó chỉ là giải pháp tình thế, mang tính tự phát, không tác động được tới cái gốc của vấn đề. 

Đổ mồ hôi để người trồng dưa vơi nước mắt

Đổ mồ hôi để người trồng dưa vơi nước mắt

ANTĐ - Trong một lần du lịch tới Quảng Nam, cảm thông với nỗi khổ của nông dân mỗi mùa nước lũ ập đến, hoa màu, nhà cửa bị cuốn trôi, anh Đặng Như Quỳnh đã tự bỏ tiền thu gom 185 tấn dưa hấu chở về Hà Nội tiêu thụ giúp nông dân.

Dưa ngọt nhưng không bùi...

Dưa ngọt nhưng không bùi...

ANTĐ - Hôm qua tôi đã tới 1 điểm bán dưa thiện nguyện được tổ chức giúp bà con miền Trung tiêu thụ dưa hấu đang trong mùa cao điểm, khi mà những xe dưa chở lên biên giới cứ phải nằm vạ vật, không biết bao giờ được thông quan sang bên kia. 

Quy hoạch vỡ, tiêu thụ nông sản bằng... tình thương

Quy hoạch vỡ, tiêu thụ nông sản bằng... tình thương

ANTĐ - Theo lời kêu gọi rất nhân văn trên mạng, người dân khắp các tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên… đang sôi sục tìm mua dưa hấu ủng hộ nông dân trồng dưa Quảng Nam. Đây là hành động được đánh giá cao, song rõ ràng  chỉ là giải pháp mang tính tình thế…

Không để người nông dân phải chịu rủi ro

Không để người nông dân phải chịu rủi ro

ANTĐ - Sáng 10-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại thị xã Sơn Tây. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy đề nghị, thị xã Sơn Tây cần đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng chuyên sâu gắn với dịch vụ, tăng cường hỗ trợ không để người nông dân phải chịu rủi ro.

Giật mình với nạn hàng nhái, hàng kém chất lượng dịp Tết

Giật mình với nạn hàng nhái, hàng kém chất lượng dịp Tết

ANTĐ - Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 cận kề, người tiêu dùng khắp nơi đều bận rộn sắm sửa các mặt hàng phục vụ cho dịp lễ truyền thống đầu năm. Vậy nhưng, không được may mắn như người dân ở thành thị, người tiêu dùng tại nhiều vùng nông thôn đang phải đối mặt với nạn hàng nhái, hàng kém chất lượng phổ biến.
Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

ANTĐ - Tại hội thảo tổ chức chiều qua 4-2, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thông tin về những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong đó tập trung ở các nội dung cơ bản như chính sách khuyến khích mở rộng đối tượng tham gia bảo biểm xã hội; điều kiện hưởng lương hưu; mức lương hưu hàng tháng; điều chỉnh mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp lương hưu… 

Thị trường sữa nước chưa minh bạch

Thị trường sữa nước chưa minh bạch

ANTĐ - Trong khi lượng sữa tươi trong nước mới chỉ đáp ứng 28% nhu cầu tiêu dùng nội địa, thì nông dân ở Lâm Đồng, sau đó đến Phù Đổng (Gia Lâm) lại dư thừa sữa tươi phải đổ đi. Nghịch lý này từ đâu mà có, làm thế nào để không còn tình trạng đau lòng này, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ.

Không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt

Không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt

ANTĐ - Để đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng nông, lâm, thủy sản trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân năm 2015, Bộ NN&PTNT vừa yêu cầu các Sở NN&PTNT cử cán bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn nông dân thực hiện các quy trình, kỹ thuật sản xuất đảm bảo ATVSTP, nhất là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. 

Không phải mỗi sữa đổ đi

Không phải mỗi sữa đổ đi

ANTĐ -  Tôi vừa ở Gia Lâm về, đi qua làng nuôi bò sữa, chẳng hiểu có chuyện gì mà gặp ai cũng rầu rầu như nhà có đám.
Cứu lấy ngành chăn nuôi

Cứu lấy ngành chăn nuôi

ANTĐ - Ngành chăn nuôi đang chuẩn bị các mặt hàng tươi sống để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, đầu vào lại lệ thuộc rất lớn vào nước ngoài khi phải nhập khẩu từ giống, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y... Hơn thế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam lại đang điều khiển, thậm chí còn làm giá, thao túng, đặc biệt trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, hiện chiếm tới 60-70% đầu vào.

Đào, quất rục rịch đón Tết

Đào, quất rục rịch đón Tết

ANTĐ - Thời tiết khá thuận lợi nên dự báo người trồng đào, quất Tết năm nay sẽ có một mùa thắng lợi. Cũng vì thế, giá cả được dự báo khó tăng so với năm ngoái.

Bình tĩnh trước lời thị phi

Bình tĩnh trước lời thị phi

ANTĐ - Ricky là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty sản xuất hàng hoá lớn trong vùng. Anh giỏi chuyên môn, giao tiếp tốt nên khách đến với công ty ngày càng nhiều và doanh thu cũng tăng lên hàng năm. Vì thế mà anh bị rất nhiều nhân viên khác trong công ty ganh tỵ, ghen ghét, nói xấu rất nhiều.