"Nóng" dần cuộc đua vào Nhà Trắng

ANTĐ - Cuộc đua tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016 ngày càng trở nên gay cấn hơn khi ứng cử viên sáng giá Hillary Clinton bất ngờ sa sút trong khi các ứng viên khác trong Đảng Dân chủ đang nổi lên.

"Nóng" dần cuộc đua vào Nhà Trắng ảnh 1Thượng nghị sỹ Bernie Sanders lần đầu tiên vượt lên dẫn trước bà Hillary Clinton
trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Kết quả thăm dò dư luận chung mới nhất của hãng NBC News/Wall Street Journal (Nhật báo phố Wall) công bố ngày 7-9 cho thấy, Thượng nghị sĩ bang Vermon, ông Bernie Sanders, đã bất ngờ vượt lên dẫn trước tất cả các ứng cử viên Tổng thống tiềm tàng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016, bao gồm cả ứng cử viên nặng ký Hillary Clinton. Đây cũng là lần đầu tiên ông Sanders vượt lên dẫn trước cựu Ngoại trưởng Hillary trong cuộc chạy đua để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ.

Cụ thể, Thượng nghị sĩ Sanders, năm nay 73 tuổi, lần đầu tiên vượt lên dẫn trước ứng cử viên vốn chiếm ưu thế trong nhiều tháng qua là cựu Ngoại trưởng Hillary với tỷ lệ 49% so với 38% tại bang quan trọng New Hampshire. Kết quả thăm dò công bố cùng ngày 7-9 của hãng NBC/Marist cũng cho kết quả tương tự, theo đó ông Sanders dẫn trước bà Hillary với tỷ lệ 41% so với 32%. Tỷ lệ ủng hộ 32% cũng là thấp nhất đối với bà Hillary tại bang quan trọng như New Hampshire.

Đây là kết quả khá bất ngờ bởi trước đó, cựu Ngoại trưởng Hillary đều dẫn trước khá xa Thượng nghị sỹ Sanders cũng như các ứng cử viên đã tuyên bố ra tranh cử để trở thành ứng cử viên Tổng thống được đề cử của Đảng Dân chủ là cựu Thống đốc bang Maryland, ông Martin O'Malley, và cựu Thượng nghị sĩ Jim Webb. Theo kết quả thăm dò gần nhất công bố ngày 20-8, bà Hillary dù đã giảm sút 9% so tỷ lệ công bố hồi tháng 7, song với 47% số người ủng hộ vẫn bỏ xa ông Sanders nhận được 29% số người ủng hộ, ông O’Malley 2% và ông Webb 1%.

Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Hillary giảm sút trong khi tỷ lệ ủng hộ các ứng cử viên khác trong Đảng Dân chủ lại tăng lên là do làn sóng chỉ trích việc bà từng sử dụng tài khoản trang mạng cá nhân vào việc chung khi còn là Ngoại trưởng Mỹ trước đây. Thừa nhận việc sử dụng tài khoản cá nhân gửi thông tin công việc là sai, song nữ cựu Ngoại trưởng khẳng định bà không gửi bất cứ thông tin mật nào và từ chối xin lỗi về việc này.

Trong khi đó, bên phía Đảng Cộng hòa, ứng cử viên là tỷ phú bất động sản Donald Trump tiếp tục khẳng định ưu thế so với các ứng cử viên khác của đảng này. Theo kết quả thăm dò dư luận chung của NBC News/Wall Street Journal, ông Donald Trump được 29% số người được hỏi ý kiến ủng hộ, ứng cử viên đứng thứ hai là bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson 22%, cựu Thống đốc bang Floria Jeb Bush - chính khách được nhìn nhận là ứng cử viên sáng giá của Đảng Cộng hòa - chỉ được 6% số người ủng hộ…

Việc bà Hillary bất ngờ bị các ứng cử viên khác cùng Đảng Dân chủ thu hẹp khoảng cách và vượt lên, trong khi ứng cử viên nặng ký khác là đương kim Phó Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc tham gia tranh cử, đã khiến cuộc đua giành quyền đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ đang dần trở nên quyết liệt. Dù tỷ lệ người ủng hộ giảm sút song hiện bà Hillary vẫn là ứng cử viên sáng giá hàng đầu của Đảng Dân chủ và đây cũng là ứng cử viên duy nhất của đảng này đang dẫn trước ứng cử viên Donald Trump nặng ký nhất của Đảng Cộng hòa lúc này.