Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng

ANTĐ - Hàng vạn người đã đổ về xem hội Gióng hôm qua 18-5. Hàng chục phóng viên trong và ngoài nước cũng trần mình dưới nắng nóng để có những khung hình đẹp.
Sự nguyên sơ của hội Gióng (Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bao gồm: lễ rước ông Hiệu ra ngoại đàn, rước khám đường, tế Thánh Đền Thượng, và đặc biệt là lễ đánh trận (ông Gióng ra quân)… đã quấn hút hàng vạn người xem dưới cái nóng 40 độ C.

Khách tới hội, dù là người đến lần đầu hay những người dân chưa bỏ xem hội năm nào đều hào hứng, phấn khích. Đám đông chen chúc nhau, hò reo, hòa mình trong không khí lễ hội, đó là sinh khí đặc biệt của hội Gióng mà ít lễ hội nào còn giữ được.

Chùm ảnh:
Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 1

Trận mưa rào tối hôm 17 đã “rửa sạch” đền Gióng trước khi vào hội chính. Theo lời người làng
Phù Đổng thì trước lễ hội năm nào cũng mưa to một trận, gọi là “trời rửa sân đền”
Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 2

Lễ rước quân là nghi lễ quan trọng nhất của hội. 3 thanh niên làng sẽ được chọn làm
ông Hiệu trống, ông Hiệu chiêng, và ông Hiệu cờ

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 3

Ông hiệu được chọn phải là đàn ông trong làng, khỏe mạnh, đạo đức tốt, và là gia đình
văn hóa. Trước khi làm lễ, người được chọn phải kiêng chuyện vợ chồng 15 ngày,
ăn, ở ngoài đền, chỉ tiếp xúc với 1 người hầu cận

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 4

Lễ rước quân bắt đầu từ đền Gióng và đi hơn 3km đến đền Hạ rồi lại quay về,
vừa đi vừa hò reo, tạo thành một đám đông náo nhiệt.

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 5

Đội quân “nhí” của ông Gióng là các thiếu niên trong làng. Các em phải có
thành tích tốt trong học tập tốt, chăm ngoan mới được chon.

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 6

3 em nhỏ sẽ được chọn làm các ông Quạt cho các Hiệu

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 7

Phóng viên nước ngoài thích thú chụp ảnh Ông Quạt

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 8

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 9

Rất nhiều nhiếp ảnh gia, phóng viên trong và ngoài nước tới chụp ảnh hội Gióng

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 10

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 11

Ông Trống múa những điệu rất oai phong thể hiện sự uy phong của quân Ông Gióng

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 12

Cụ Mão (95 tuổi), người làng Phù Dực, cụ đi hội từ nhỏ và chưa một lần bỏ hội Gióng.
Cụ đi hội một mình và gặp hai cha con anh Thành tự nguyện dìu cụ đi xem hội trong đám đông.

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 13

Anh Nguyễn Tiến Quyền (40 tuổi, ở Ninh Hiệp) đã 37 năm liên tiếp đi hội Gióng. Anh viết thư pháp miễn phí cho các “quân ông Gióng”. Anh cho biết là nghi lễ và các trò chơi dân gian ở Hội Gióng hầu như không thay đổi cho nên anh luôn phấn khởi mỗi lần tới hội. Anh nhớ như in hình ảnh ông nội cõng anh tới hội, nên bây giờ hàng năm anh đều đưa các con đi xem hội.

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 14

Đảm bảo an ninh trật tự lễ hội dưới trời nóng thời tiết và “sức nóng” của hàng vạn người
xem hội, những chiến sỹ CSND áo luôn sũng mồ hôi

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 15

Hướng dẫn đội quân nhí làm hàng rào để lấy lối đi cho các giá Rước

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 16

Trong lễ hội vẫn còn rất nhiều người thả tiền xuống ao đền, người quản đền
phải rất vất vả để luôn giữ ao sạch

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 17

Ngoài lễ Tế Thánh, Rước quân, hội còn nhiều hoạt động vui chơi, ca hát như: chèo, tuồng,
hát dân ca quan họ Bắc Ninh, Tổ Tôm điếm…

Nóng 40 độ, phóng viên lăn lê chụp ảnh Lễ rước quân Hội Gióng ảnh 18

Tác nghiệp mọi nơi...