Cần quản lý chặt nhập cư vào nội thành

Cần quản lý chặt nhập cư vào nội thành

ANTĐ - Những năm gần đây, Hà Nội đang phải chịu áp lực ngày một lớn do tình trạng tăng dân cư quá nhanh, đặc biệt là ở nội thành. Chỉ tính riêng phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm có diện tích khiêm tốn 0,18 km2 nhưng có tới 12.000 người cư trú. 
Lập thiết kế 45 tuyến phố trung tâm

Lập thiết kế 45 tuyến phố trung tâm

ANTĐ - Ngày 8-10, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, Sở đang phối hợp với 4 quận nội thành cũ (Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) chọn nghiên cứu 45 thiết kế đô thị khu vực đặc thù và hai bên tuyến đường phố lớn trong trung tâm như Phố Huế, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Hàng Đào, Hàng Ngang… 
Nhà hát Thăng Long đặt ở Tây Hồ Tây

Nhà hát Thăng Long đặt ở Tây Hồ Tây

ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi vừa giao Sở QH-KT Hà Nội khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị mới Tây Hồ Tây. 
Sẽ di dời trụ sở Bộ Y tế

Sẽ di dời trụ sở Bộ Y tế

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về di dời trụ sở Bộ Y tế và trường Đại học Y tế công cộng tại số 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 
Di dời bộ, ngành: Đấu giá “đất vàng”

Di dời bộ, ngành: Đấu giá “đất vàng”

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết, với các khu “đất vàng” có được sau khi di dời trụ sở các bộ, ngành, cơ quan chức năng sẽ xem xét việc chuyển đổi công năng rồi đem đấu giá công khai.

Nội thành sẽ xây mới 18 công viên

Nội thành sẽ xây mới 18 công viên

ANTĐ - Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành dự thảo Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ TP Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 
Xấu hổ “mặt tiền”

Xấu hổ “mặt tiền”

ANTĐ - Nối từ sân bay quốc tế Nội Bài và nội thành Hà Nội, cầu Thăng Long là công trình xây dựng mang ý nghĩa “mặt tiền” của Hà Nội. 
Nhà máy, công sở nhường chỗ cho trường học

Nhà máy, công sở nhường chỗ cho trường học

ANTĐ - TP Hà Nội vừa phê duyệt 2 đồ án quy hoạch quan trọng liên quan tới phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo Thủ đô trong 20 năm tới. Trong đó, TP chính thức tuyên bố sẽ ưu tiên xây dựng trường học trên quỹ đất dôi dư có được sau khi di dời các cơ quan, đơn vị ra khỏi nội thành.
Cần sớm dỡ bỏ

Cần sớm dỡ bỏ

ANTĐ - Cách đây hơn chục năm, ngành viễn thông Hà Nội đã đầu tư xây dựng hàng trăm “cột” điện thoại thẻ trên địa bàn Thủ đô. Các “cột” này đều được bố trí trên vỉa hè hầu hết các tuyến phố trung tâm nội thành. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các “cột” điện thoại này bị hư hỏng, không sử dụng được và trở thành chướng ngại vật cản trở người dân đi bộ trên vỉa hè.
Xây dựng trường mầm non trong 170 ngày

Xây dựng trường mầm non trong 170 ngày

(ANTĐ) Hôm qua, 19-5, nhân dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 51 năm thành lập quận, quận Hai Bà Trưng đã khởi công xây dựng Trường mầm non Lê Đại Hành. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới dự.
Sắp khởi công 3 trường mầm non nội thành

Sắp khởi công 3 trường mầm non nội thành

(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa chỉ đạo tăng tốc tiến độ đầu tư xây dựng các trường mầm non trong 4 quận nội thành cũ (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng). 
Đấu giá nhà đất bị thu hồi

Đấu giá nhà đất bị thu hồi

ANTĐ - TP Hà Nội vừa giao nhiệm vụ cho các quận, huyện đấu giá hơn 21ha đất và gần 20 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước ở khu vực nội thành nhằm thu cho ngân sách 2.500 tỷ đồng trong năm 2012. Đây có thể nói là nhiệm vụ hết sức khó khăn nếu thị trường bất động sản không có những chuyển biến tích cực.
Bãi đỗ xe sẽ “hái” tiền

Bãi đỗ xe sẽ “hái” tiền

ANTĐ - Liên tục trong một tháng qua, rất nhiều chủ đầu tư cấp tập đề xuất UBND TP Hà Nội cho phép đầu tư xây dựng các dự án bãi trông giữ xe trên địa bàn các quận nội thành.
Chớ “đánh bùn sang ao”

Chớ “đánh bùn sang ao”

ANTĐ - Có lẽ vấn đề quỹ đất dành cho giao thông “tĩnh” của Hà Nội “nóng” lên sau khi thành phố áp dụng một số giải pháp chống ùn tắc giao thông, thì vấn đề sử dụng đất trên những vị trí cũ của các trụ sở cơ quan, trường đại học, bệnh viện di dời ra ngoại thành mới được dư luận “để mắt tới”. Đó là những mảnh “đất vàng” giữa lòng Hà Nội mà hàng loạt các bộ, ngành, cơ sở giáo dục, y tế đã và đang di dời sẽ để lại những khoảng trống, chưa biết chuyển nhượng cho ai và để làm gì? Liệu có tái diễn tình trạng “tiền hậu bất nhất”?