Nội tạng động vật được vận chuyển bằng xe khách chất lượng cao

ANTĐ - Hàng trăm kg nội tạng động vật được cất giấu, vận chuyển bằng xe khách chất lượng cao vừa bị lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội phát hiện, thu giữ. 

Số nội tạng động vật được phát hiện trên xe khách

Qua quá trình trinh sát, phát hiện nghi vấn, 18h ngày 14/4, lực lượng liên ngành gồm Đội 6, Phòng CSMT, CATPHN phối hợp với Đội CSGT số 10, Đội QLTT sô 7, Chi cục QLTTHN và Trạm kiểm dịch động vật Ba La đã kiểm tra hành chính chiếc xe khách giường nằm mang BKS 27H – 4569. Tại thời điểm kiểm tra, chiếc xe này đang dừng đỗ tại khu vực Ba La, Hà Đông để đón khách đi Điện Biên.

Lực lượng chức năng phát hiện trên 350 kg nội tạng động vật, chứa trong các bao tải dứa được trà trộn trong khoang để hành lý.

Nội tạng lợn các loại đều đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi ôi thiu

Chủ hàng là Nguyễn Văn Đức, trú tại Trị Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội, đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số nội tạng. Chủ hàng khai nhận, 350 kg nội tạng động vật này được chủ hàng mua trôi nổi từ Phú Xuyên, Hà Nội với giá 10.000 đồng/kg, đưa lên Điện Biên, bán kiếm lời.

Đây là vụ vận chuyển nội tạng động vật thứ hai lên Điện Biên bằng xe khách chất lượng cao, bị lực lượng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ chỉ trong vài ngày gần đây. Lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ số hàng để tiêu hủy theo quy định.