Nội soi, ngoại chụp

ANTĐ - Nhiều đêm khó ngủ, vắt tay lên trán suy ngẫm mới ngộ ra, không gì phức tạp, khó biết, khó hiểu bằng con người.

- Thế nên mỗi cơ quan nội tạng phải có hẳn một viện, bệnh viện, chuyên khoa riêng.

- Bấy nhiêu bệnh viện mà chữa không hết bệnh, càng ăn khỏe, ăn tạp càng rước lắm bệnh vào người.

- Cho nên phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm thì đến ung thư cũng chữa khỏi.

- Ngày trước, ông lang giỏi nhìn mắt xem lưỡi, bắt mạch đoán ra bệnh. Còn bây giờ?

- Thử máu, chụp X-quang hay siêu âm là biết ngay thôi. Y học hiện đại lắm.

- Hiện đại liệu có phát hiện sớm những căn bệnh nan y như hối lộ, tham nhũng, tiêu cực? Chính phủ nhận định tham nhũng vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, thiệt hại tới 11.400 tỷ đồng nhưng chỉ thu được 300 tỷ.

- Loại bệnh này chắc phải nội soi thì mới chính xác được, nhất là khi có những triệu chứng “tiêu hóa” tiêu cực như khó nuốt, nuốt vướng, nuốt nghẹn.

- Từ y học có thể áp dụng vào xã hội học. Vừa rồi nhiều tỉnh đề nghị giao cho bí thư tỉnh ủy hoặc chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thay vì chủ tịch UBND tỉnh.

- Tội phạm tham nhũng thường là dạng ẩn, “chụp phim” hay siêu âm không chính xác mà phải “nội soi” từ trong ruột gan, lòng dạ.