Nổi như cồn ở Olympic Sochi vì nhảy giống Beyonce

ANTĐ - Thi đấu không thành công ở Olympic Sochi, nhưng Kate Hansen, VĐV xe trượt băng một chỗ ngồi của Mỹ vẫn trở nên nổi tiếng, nhờ có điệu nhảy theo ca sĩ nổi tiếng Beyonce, trước khi bắt đầu cuộc đua của mình.

Mặc dù phần thi ở nội dung xe trượt băng một chỗ ngồi của Kate Hansen chỉ xếp thứ 10 nhưng cô trở nên nổi như cồn với điệu nhảy Beyonce hết sức thuần thục mỗi khi chuẩn bị bước vào cuộc đua.

“Đơn giản là những điệu nhạc của Beyonce luôn khiến tôi cảm thấy hứng khởi. Đó là lý do tôi luôn nhảy trước giờ vào cuộc đua, dù bất kỳ ở cuộc thi nào, kể cả ở Olympic”, Kate Hansen thừa nhận. 

Trước căn phòng của mình ở làng Olympic, Kate, trong đồng phục thi đấu, đeo tai nghe và cũng nhảy đầy ngẫu hứng và say mê theo nền nhạc của Beyonce trước sự chứng kiến của các đồng nghiệp.

Điệu nhảy Beyonce thuần thục giúp Kate Hanse nổi như cồn

Không phải đến bây giờ và nhờ vào điệu nhảy Beyonce mà Kate Hansen mới trở nên nổi tiếng. Tập luyện và thi đấu từ năm 2003, cô sinh viên 22 tuổi của trường đại học Brigham Young của Mỹ là VĐV trẻ tuổi nhất giành HCV tại giải trẻ thế giới Junior World Champion năm 2008, khi mới 15 tuổi và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia 1 năm sau đó.

“Thật sự đây là một cách để thư giãn rất tuyệt vời. Dù ai là người chiến thắng trong cuộc đua, tôi vẫn sẽ nhảy hết mình, nếu không phải để ăn mừng thì cũng như một thói quen bấy lâu của mình”, Kate Hansen chia sẻ về “vũ điệu Beyonce” nổi tiếng của mình.


Xem clip Kate Hansen và “vũ điệu Beyonce” nổi tiếng