"Nói không" với vận chuyển hàng cấm, động vật hoang dã

ANTĐ - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) và  Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp dịch vụ vận tải hậu cần”.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng: “Các doanh nghiệp vận tải cần nâng cao trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã”. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Luật Giao thông đường bộ không cho phép hoạt động kinh doanh vận tải chuyên chở hàng cấm, hàng lậu, hàng dễ cháy nổ, chất gây nghiện và vận chuyển động vật hoang dã. Tuy nhiên, thực tế  vẫn tồn tại không ít vi phạm những quy định nêu trên, trong đó có việc vận chuyển trái phép động vật hoang dã, nhất là tại các tỉnh biên giới Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.