Nỗi khổ của những quý ông có bộ ngực “khủng”

ANTĐ - Với chị em phụ nữ, một bộ ngực “có của ăn của để” được cho là một niềm tự hào nhưng với cánh đàn ông thì ngược lại. Một bộ ngực quá lớn, giống như phụ nữ khiến họ luôn tự ti, mặc cảm và lo sợ. Vậy đó có phải là một loại bệnh, và có nguy hiểm không là điều mà nhiều quý ông lo lắng.

Tự ti vì ngực quá to

Bệnh nhân Nguyễn Văn H (46 tuổi) có bộ ngực to như phụ nữ, ông đã từng điều trị ở một phòng khám tư, nhưng không đỡ. Tại Trung tâm y học hạt nhân và Ung bướu - BV Bạch Mai, kết quả khám kết luận bệnh nhân này bị phì đại lành tính tuyến vú do tăng sản bất thường, kích thước núm vú bên trái phát triển to hơn bên phải... Do bệnh đã xuất hiện lâu nên việc điều trị nội khoa không hiệu quả, các bác sĩ đã phải phẫu thuật bóc tách tổ chức tuyến vú phì đại.

Bệnh nhân Nguyễn Văn T (23 tuổi ở Ứng Hòa, Hà Nội) cũng có bộ ngực phát triển dần theo thời gian. Ban đầu, T nghĩ đó là hiện tượng bình thường trong độ tuổi dậy thì nên không đi khám. Càng về sau ngực T càng phát triển, sau vài năm thì không khác gì ngực các cô gái. Vừa xấu hổ, phải giấu mình trong những chiếc áo rộng thùng thình, T vừa lo lắng vì sự phát triển khác thường của mình. Tại khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, T được cho biết mình bị mắc chứng phì đại tuyến vú ở nam giới và phải can thiệp bằng phẫu thuật.

Một bệnh nhân khác ở Hà Nam cũng đã phải đến trung tâm nam khoa để điều trị vì bộ ngực của ông bỗng nhiên to kỳ quái, y như phụ nữ khiến ông đau đớn, xấu hổ, tự ti. Bác sĩ đã kết luận ngực ông to do bị tăng sản tuyến vú, nguyên nhân do rối loạn hormone vì thuốc cao huyết áp. Sau khi dừng loại thuốc này chuyển qua thuốc khác, ngực của ông đã nhỏ dần lại. 

Nên điều trị sớm

Theo các bác sĩ thì đa phần phì đại tuyến vú ở nam giới là một bệnh lành tính nhưng thường gây mặc cảm và làm ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng - thành viên Hội y học tình dục Quốc tế và Châu Á Thái Bình Dương cho biết, phì đại tuyến vú ở nam giới là tình trạng tuyến vú của nam giới nở to và nhô cao giống như vú của phụ nữ. Nguyên nhân là do sự mất cân bằng nội tiết, tăng estrogen trong cơ thể. Nếu hormone nam (testosterone) chiếm ưu thế thì tuyến vú sẽ nằm yên hoặc teo nhỏ và không thể phát triển. Nhưng nếu hormone nữ (estrogen, progesterone) gia tăng và chiếm ưu thế, tuyến vú sẽ nở to và phát triển. 

PGS.TS Mai Trọng Khoa - Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu - BV Bạch Mai cho biết, điều trị phì đại tuyến vú ở nam giới có 2 phương pháp là nội khoa và ngoại khoa. Phương pháp nội khoa là dùng các thuốc nội tiết mang lại tác dụng rõ rệt trong giai đoạn sớm (trước 12 tháng). Nếu bệnh nhân đến khám muộn, việc điều trị nội khoa không có tác dụng sẽ phải chỉ định phẫu thuật.

Ở nam giới có thể bị phì đại tuyến vú sinh lý ở hai giai đoạn sơ sinh và dậy thì do sự mất cân bằng về hormone. Trong giai đoạn dậy thì, khi bị phì đại tuyến vú cần theo dõi liên tục 2 năm, sau 2 năm nếu hiện tượng này không mất đi mới tiến hành điều trị. Hiện tại, không có thứ thuốc nào có tác dụng thu nhỏ ngực, vì vậy bệnh nhân không nên tự ý mua về uống mà cần được thăm khám và điều trị theo chỉ định bác sĩ. \