Nơi hoạt động bí mật của đội du kích Khau Phạ

ANTĐ -Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đồng thời trao bằng công nhận nơi thành lập và từng là nơi bí mật hoạt động của đội du kích Khau Phạ.

 

Ngày 17-10, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện (18/10/1957 – 18/10/2012) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng công nhận nơi thành lập và hoạt động của đội du kích Khau Phạ là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

55 năm sau ngày thành lập, từ một địa phương vùng cao vô cùng nghèo khó, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, huyện Mù Cang Chải đã có những bước phát triển vượt bậc, dần tiến kịp với các địa phương khác trong tỉnh. 5 năm gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện trung bình đạt gần 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 7 triệu đồng/năm, mỗi năm huyện giảm hơn 10% hộ nghèo. Đến nay 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% số bản có đường xe máy,  70% số hộ được dùng điện lưới quốc gia, các hủ tục lạc hầu hầu hết đã được hạn chế và loại bỏ....

Trường THCS Lao Chải huyện Mù Căng Chải

Với những nỗ lực trong phát triển quê hương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải được Đảng và nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới" năm 2010. Và hôm nay, nhân dịp 55 năm ngày thành lập huyện lại tiếp tục vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cũng trong dịp này, nơi thành lập và hoạt động, chiến đấu của Đội du kích Khau Phạ năm xưa, từng làm cho thực dân Pháp kinh hoàng, góp phần cùng quân chủ lực của bộ đội ta giải phóng Nghĩa Lộ, giải phóng Điện Biên đã vinh dự được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.