Nơi Hitler tự tử giờ là chiếc hộp nhỏ cạnh bãi đỗ xe

ANTĐ - Ở trung tâm Thủ đô Berlin của Đức, nằm cách không xa cổng Brandenburg, có một chiếc hộp nhỏ cạnh bãi đỗ xe.

Ngoài một tấm biển chú thích đơn giản, không phải ai cũng biết đây chính là nơi trùm phát xít Adolf Hitler tự sát cách đây 70 năm. Căn hầm mang tên Fuhrerbunker Berlin là nơi Hitler sử dụng vào đầu năm 1945 như một bản doanh để điều hành quân đội phát xít chống đỡ sự sụp đổ của Đức Quốc xã. Nó cũng là nơi đại diện cho sự sụp đổ của chế độ tàn ác này.

Nơi Hitler tự tử giờ là chiếc hộp nhỏ cạnh bãi đỗ xe ảnh 1

 Mặc dù nhiều căn hầm thời chiến ở Berlin đã được mở cửa cho du khách tới tham quan nhưng địa danh này thì không. Tại đây, vào năm 2006, người ta có dựng lên một tấm biển di tích đơn sơ. Chính quyền Đức không muốn phô trương các di tích từ thời Đức Quốc xã để tránh trở thành nơi tụ tập của những kẻ có tư tưởng phát xít.