“Nối hai thế kỷ”

ANTĐ - 70 bức tranh được trưng bày trong triển lãm “Nối hai thế kỷ” của họa sỹ Phạm Lực chỉ là một phần nhỏ bé trong kho tàng tranh vẽ của ông. 

Triển lãm vừa khai mạc hôm qua 19-3 và kết thúc vào ngày 29-3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Tranh Phạm Lực có sự kết hợp tài tình giữa kỹ thuật của hội họa Pháp và hội họa truyền thống Việt Nam nên có sức hút lớn với người xem. Đặc biệt, xem tranh Phạm Lực là biết về từng giai đoạn của đất nước bởi ông sáng tạo trực tiếp, kịp thời chuyển tải sự ác liệt của cuộc chiến khi còn là một người lính. Nhưng tranh ông cũng không thiếu đi sự trữ tình tha thiết với mảng đề tài về tình yêu, quê hương trong đó hình ảnh người lính, người mẹ, người phụ nữ, trẻ em trong cả thời chiến lẫn thời bình là nhân vật chính. Những tác phẩm do Phạm Lực vẽ đã nối liền hai thế kỷ mà đất nước đã đi qua.