Nơi dùng không hết, chỗ lần chẳng ra

ANTĐ - Hiện nay, cả tỉnh Hải Dương chỉ có... 2 chiếc máy đo nồng độ cồn. 1 máy do Đội Tuần tra - Kiểm soát (Phòng CSGT - Công an tỉnh) quản lý, làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 18 và Quốc lộ 37. Chiếc còn lại do Trạm Cảnh sát giao thông Ba Hàng, làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 5 quản lý, nhưng đang... bị hỏng. Thế nên, công tác kiểm tra, xử lý những người uống rượu, bia khi tham gia giao thông rất khó khăn.

Theo Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, Thủ đô đang thiếu tới hơn 5.000 trụ nước cứu hỏa. Hà Nội cũng mới có 90 đầu xe chữa cháy, xe chuyên dùng, trong đó có 52 xe chữa cháy, 6 xe thang (chỉ có 1 xe có thang cao 52m, tương đương tầng 17 nhà cao tầng), 4 xe cứu hộ, 8 xe chở nước... Tuy nhiên, trong đó có phần lớn là xe đã cũ, lạc hậu, lượng tích nước nhỏ, do vậy, khả năng ứng cứu rất hạn chế...

Không chỉ lực lượng CSGT Hải Dương hay Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đang rất thiếu trang thiết bị để phục vụ công tác chuyên môn mà còn rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Trong khi đầu tư cho các ngành chức năng vá víu như thế, thì kiểm kê của Bộ TN-MT cho thấy, có hàng nghìn tổ chức, đơn vị đang sử dụng đất công chưa hiệu quả, chưa đúng mục tiêu, gây lãng phí lớn. Trong đó, diện tích còn để hoang hóa gần 250.862ha do 2.455 tổ chức quản lý. Diện tích dự án “treo” cũng lên tới 48.888ha...

Tại Hà Nội, quỹ nhà xã hội gồm 800 căn hộ đầu tiên ở Khu đô thị mới Việt Hưng (Long Biên) đã khánh thành được gần 1 năm, nay vẫn bỏ không vì chưa có người vào ở. Vì số căn hộ xây dựng được quá ít so với nhu cầu nên xét duyệt phải rất cẩn thận để đảm bảo công bằng. Thế nhưng, xét gì mà tới gần 1 năm chưa xong, để nhà bỏ không lại gây lãng phí không đáng có. Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là rất cần thiết và cấp bách nhưng chỉ một khâu cuối của quy trình bị chậm đã làm giảm hiệu quả của chính sách.

Trong khi nguồn lực của đất nước còn hạn chế, kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, việc thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu hay đầu tư công là việc phải làm. Bài học số 1 là cần tránh đầu tư dàn trải song không thể bỏ qua những điểm bức xúc, thiếu thốn nhất để đầu tư, giữ được hiệu quả cao nhất cho đồng tiền thuế của người dân.