Nối dài “Dải ngân hà”

ANTĐ - Sau những Luis Figo, Zidane, Ronaldo, Michael Owen, Beckham, Kaka, Cristiano Ronaldo, Benzema, Mesut Ozil... “Dải ngân hà” của Real Madrid kỳ vọng có thêm Gareth Bale. Đây sẽ là Galactico thứ 10 mà vị Chủ tịch đầy quyền lực Florentino Perez đặt mục tiêu tuyển mộ hàng đầu cho dự án mới bắt đầu vào mùa hè tới tại Santiago Bernabeu...

Bale, ngôi sao tại giải Premier League của Anh cùng với Robin Van Persie của MU, sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của ông chủ thầu ngành xây dựng trong nỗ lực tái thiết Real Madrid. Cách đây 4 năm, Perez từng trang hoàng lại “Nhà Trắng” sau khi một lần nữa đắc cử chiếc ghế Chủ tịch và quan chức này tiếp tục cho thấy khát vọng đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở lại các đỉnh cao vinh quang. Màn trình diễn rất ấn tượng của Bale giúp   Tottenham đánh bại Lyon với tỷ số 2-1 tại lượt đi vòng 1/16 Europa League hồi giữa tuần thu hút rất nhiều sự quan tâm từ Santiago Bernabeu, nơi họ nói đây chính là Cristiano Ronaldo tiếp theo của Real Madrid. Ở mùa giải năm nay, HLV của Tottenham, Andre Villas-Boas thường xuyên giao cho Bale vai trò tổ chức so với vị trí thường lệ ở cánh trái hàng phòng ngự và việc ngôi sao người xứ Wales được kéo lên đá ở hàng tiền vệ giúp anh phát huy tối đa khả năng săn bàn. 

Phẩm chất giúp Bale trở thành mục tiêu săn đuổi hàng đầu của các đội bóng không chỉ là tốc độ và sự khéo léo ở hành lang trái. Bale giống như Cristiano Ronaldo sở hữu tốc độ vượt trội so với đối phương. Chỉ cần đẩy bóng một nhịp, cầu thủ này có thể dễ dàng vượt qua rào cản trước mặt. Khả năng dứt điểm từ xa cùng những pha xử lý táo bạo cũng góp phần tạo ra một Bale đầy sức hấp dẫn. 

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Real Madrid đề cập đến kế hoạch tuyển mộ Bale. “Kền kền trắng” từng mở chiến dịch ký hợp đồng với ngôi sao này trước lúc mua Luka Modric cũng từ Tottenham hồi mùa hè năm ngoái. Nếu David Levy đồng ý để Bale rời London vào mùa hè năm nay, Real Madrid sẵn sàng đáp ứng tất cả những mong muốn của cầu thủ này. Hợp đồng của Bale với Tottenham có thời hạn đến năm 2016, nhưng cánh cửa để anh chia tay White Hart Lane đang được mở ra. Theo phát biểu của Villas-Boas, ngôi sao người Wales sẽ được đưa lên thị trường chuyển nhượng nếu họ thất bại trong mục tiêu giành quyền dự Champions League mùa tới. Đó là một tia hy vọng, song Real Madrid luôn tin tưởng rằng Bale sẽ chia tay đội bóng của Premier League vào cuối mùa giải năm nay, để hướng tới một môi trường mới hấp dẫn hơn, nhiều thách thức hơn và tất nhiên, ở gần ánh hào quang hơn.