Nội chiến khốc liệt làm gia tăng tình trạng “lạm sát” ở Syria

ANTĐ - Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc nội chiến 2 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng 70.000 người, số người tỵ nạn đã lên tới hơn 1 triệu người.

Ngày 11/3, hãng tin Anh Reuters đưa tin, trong ngày hôm đó, nhân viên điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc nội chiến ở Syria đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, quân chính phủ tăng cường oanh tạc dữ dội vào các thành phố, phía phiến quân cũng thông qua các toà án lâm thời, hành quyết các tù nhân không theo một trình tự quy tắc nào, tất cả đã làm cho tình trạng “lạm sát” ở Syria ngày càng trở nên trầm trọng.

Đoàn nhân viên điều tra độc lập thuộc Liên Hợp Quốc cho biết, từ năm 2011 chiến tranh Syria bùng phát đến nay, họ đã tận mắt chứng kiến 20 sự kiện “tàn sát”, hàng trăm vụ “giết người trái pháp luật”, dùng nhục hình và bắt bớ tùy tiện của cả 2 phía (chính phủ và phe đối lập).

It nhất 260 dân thường thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong “vụ thảm sát” của lực lượng chính phủ ở thành phố Homs diễn ra từ tối 3-2-2012 (giờ địa phương)

“Tình trạng ném bom quy mô lớn, không phân khu vực, thường xuyên ném bom vào các thành phố, tàn sát trên diện rộng và cố ý tấn công thường dân, đã trở thành một bộ phận trong cuộc sống thường nhật ở Syria”. Người phụ trách đoàn điều tra Syria của Liên Hợp Quốc Paulo Pinheiro đã trình bày trước Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Tháng 3/2011, sự kiện một cuộc biểu tình trong hòa bình quy mô lớn tại Syria cuối cùng đã biến thành thảm họa. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc nội chiến 2 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng 70.000 người, số người tỵ nạn đã lên tới hơn 1 triệu người.