Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tổ chức “Ngày Takeshima”

Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tổ chức “Ngày Takeshima”

ANTĐ - Hàn Quốc ngày 19-2 cho biết nước này lấy làm tiếc với việc Nhật Bản đang xem xét cử các quan chức chính phủ Trung ương đến tham dự buổi lễ “Ngày Takeshima“ được tỉnh Shimane của Nhật Bản tổ chức vào ngày 22-2. Thông tin trên được ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản đưa ra trước đó 1 ngày.
Mỹ họp bàn về việc kiểm soát sở hữu và mua bán vũ khí

Mỹ họp bàn về việc kiểm soát sở hữu và mua bán vũ khí

ANTĐ - Tổng thống Barack Obama mới đây đã chủ trì cuộc họp với người cấp phó Joe Biden và các thành viên trong nội các, trong nỗ lực nhằm tìm ra một phản ứng thích hợp trước vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook, thuộc thị trấn Newtown, bang Connecticut.
Nhật Bản sắp giải tán Quốc hội

Nhật Bản sắp giải tán Quốc hội

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã quyết định giải tán Quốc hội sớm nhất vào ngày 16-11, và một cuộc tổng tuyển cử có khả năng diễn ra vào tháng tới. 
Nhật Bản và Campuchia bàn thảo về tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông

Nhật Bản và Campuchia bàn thảo về tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông

ANTĐ - Tại cuộc hội đàm phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Tsuyoshi Saito đã bày tỏ với Thủ tướng Campuchia Hun Sen quan điểm của Tokyo về vấn đề tranh chấp với Bắc Kinh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Campuchia là nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 
Thử thách cho tiến trình cải cách

Thử thách cho tiến trình cải cách

ANTĐ - Trong nội các của Thủ tướng Dmitry Medvedev có 7 nhân vật giữ vị trí Phó Thủ tướng hoặc tương đương - một con số ấn tượng so với 2 Phó Thủ tướng của Chính phủ tiền nhiệm. Các gương mặt trong nội các mới được cho là sẽ giúp Tổng thống Putin tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của kinh tế Nga. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế Nga vẫn tăng trưởng 4,9% trong quý I năm nay nhưng các chuyên gia cho rằng “lời nguyền dầu mỏ” sẽ tác động xấu đến nền kinh tế trong tương lai không xa. 
Bóng ma chiến tranh lạnh?

Bóng ma chiến tranh lạnh?

ANTĐ - Thế là đã qua nửa tháng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhậm chức. Tân Tổng thống Nga đã bắt tay vào việc thực hiện các cam kết tranh cử của mình, trong đó có việc nâng cao vị thế của Nga trong khu vực và trên trường quốc tế thông qua cuộc gặp các nguyên thủ quốc gia các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).
Pháp công bố danh sách nội các mới

Pháp công bố danh sách nội các mới

ANTĐ - Tối 16-5, tại điện Elysee, Tổng thư ký của Phủ Tổng thống Pháp Pierre-Rene Lemas đã công bố danh sách chính phủ mới do Thủ tướng Jean-Marc Ayrault lãnh đạo, gồm 34 bộ trưởng, trong đó có 17 người là nữ. 
Ai sẽ là thủ tướng Nga?

Ai sẽ là thủ tướng Nga?

ANTĐ - Thủ tướng Nga Vladimir Putin cam kết ngày 5-3 rằng ông sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết tranh cử của mình sau khi tuyên bố đã giành chiến thắng ngay vòng một cuộc bầu cử tổng thống Nga với tỉ lệ phiếu áp đảo gần 65%.
Nhật Bản có Bộ trưởng Thương mại mới

Nhật Bản có Bộ trưởng Thương mại mới

ANTĐ -Gương mặt quen thuộc trong thảm họa động đất sóng thần hồi tháng 3 vừa qua ở Nhật Bản đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này.
Nội các mới Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

Nội các mới Thái Lan tuyên thệ nhậm chức

ANTĐ - Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej ngày 10-8 đã thúc giục chính phủ mới do tân Thủ tướng Yingluck Shinawatra đứng đầu, thực hiện những cam kết khi tranh cử và đưa đất nước tiến lên.
Bà Yingluck không thành lập nội các “gia đình trị”

Bà Yingluck không thành lập nội các “gia đình trị”

ANTĐ - Ứng cử viên Thủ tướng Đảng Vì nước Thái, bà Yingluck Shinawatra đã bác bỏ thông tin về việc bà sẽ thành lập nội các theo kiểu “gia đình trị” đồng thời yêu cầu dư luận chấm dứt những đồn đoán về thành phần nội các trước khi nó được chính thức thành lập.