Khởi tranh US Open 2012:

Nỗi buồn quần vợt Đức

ANTĐ - Đêm qua và rạng sáng hôm nay 28-8, giải Grand Slam cuối cùng trong năm US Open đã chính thức khởi tranh. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các hạt giống đầu tiên phải nói lời chia tay đều là những tay vợt của Đức.

Hạt giống số 16 Lisicki bất ngờ bị loại

Tại nội dung của nam, trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa HCV Olympic London 2012 Andy Murray và Bogomolov. Với đẳng cấp vượt trội, tay vợt người Anh đã dễ dàng khuất phục đối thủ Bogomolov người Nga với các set 6-2, 6-4 và 6-1.

Trận đấu giữa 2 tay vợt chủ nhà là Smyscek và Reynolds đã kết thúc với thắng lợi 3-2 nghiêng về Smyscek. Một tay vợt người Mỹ khác là James Blake cũng giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại tay vợt người Croatia – Lukas Lacko một cách khá vất vả với các set 7-5, 6-2, 3-6 và 6-3.

Hạt giống số 17 người Nhật Bản Kei Nishikori có chiến thắng khá ấn tượng trước Andreozzi người Argentina sau 3 séc 6-1, 6-2 và 6-4. Trong khi đó, người đồng hương của Nishikori là Moriya phải chịu gác vợt trước Ivan Dodig của Croatia sau 3 séc cách biệt 0-6, 1-6 và 2-6.

Bất ngờ nhỏ đã xảy ra khi hạt giống số 22 người Đức Florian Mayer phải gác vợt bất đắc dĩ trước đối thủ nước chủ nhà Jack Sock do chấn thương. Người hâm mộ quần vợt Đức đã có một ngày buồn khi tiếp tục chứng kiến hai tay vợt hạt giống nữ của mình là Lisicki và Julia Goerges cũng phải sớm nói lời chia tay.

Sharapova khởi đầu thuận lợi

Trong khi hạt giống số 16 Lisicki dù đã dẫn trước đối thủ người Romania Sorana 6-4 ở set thứ nhất nhưng cô đã để cho đối phương lội ngược dòng khi thắng cả 2 set sau đó với cùng tỷ số 6-2. Theo chân người đồng hương, hạt giống số 18 Julia Goerges cũng để thua tay vợt vô danh Pliskova người CH Séc chỉ sau 2 set với các tỉ số 6-7 và 1-6.

Ngoài sự chia tay đáng tiếc trên, các tay vợt mạnh khác như Sharapova, Samantha Stosur, Li Na, Bartoli và Petrova đều có sự khởi đầu thuận lợi khi dễ dàng vượt qua các đối thủ của mình.