Nội bộ Đồng Tháp rối ren   

(ANTĐ) - Xuống thi đấu ở hạng Nhất mùa giải 2008 cũng đồng nghĩa với việc CLB Đồng Tháp đứng trước nguy cơ “chảy máu” cầu thủ. B.Bình Dương sẵn sàng bỏ ra số tiền chuyển nhượng 500 triệu đồng, lương 16 triệu đồng/tháng và tiền “lót tay” 300 triệu đồng để có được chữ ký của Phong Hòa trong 2 năm; HAGL bỏ ra 1,4 tỷ đồng, hưởng lương 16-18 triệu đồng/tháng để có Việt Cường và Thanh Bình trong 3 năm.

Nội bộ Đồng Tháp rối ren   

(ANTĐ) - Xuống thi đấu ở hạng Nhất mùa giải 2008 cũng đồng nghĩa với việc CLB Đồng Tháp đứng trước nguy cơ “chảy máu” cầu thủ. B.Bình Dương sẵn sàng bỏ ra số tiền chuyển nhượng 500 triệu đồng, lương 16 triệu đồng/tháng và tiền “lót tay” 300 triệu đồng để có được chữ ký của Phong Hòa trong 2 năm; HAGL bỏ ra 1,4 tỷ đồng, hưởng lương 16-18 triệu đồng/tháng để có Việt Cường và Thanh Bình trong 3 năm.

Chính vì thế mà vừa đá Agribank Cup, cả 3 gương mặt của Đồng Tháp đều lo lắng cho số phận của mình trong mùa giải mới. Họ cần được giải thoát! Lãnh đạo CLB và Sở TDTT đã đồng ý, nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn cương quyết nói không.

Tất nhiên nếu phải ở lại, chắc chắn các cầu thủ sẽ khớp tâm lý và thi đấu không hết mình, như vậy rõ ràng Đồng Tháp sẽ mất món tiền quá lớn để tậu những cầu thủ mới cho tham vọng quay trở lại V-League.

Phương Linh