Lo ngại nợ công gia tăng, nợ xấu xử lý chậm

Lo ngại nợ công gia tăng, nợ xấu xử lý chậm

ANTĐ -Ngày 21-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.
“Nước rút” thu ngân sách

“Nước rút” thu ngân sách

ANTĐ - Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh bối cảnh nền kinh tế đang phải đối mặt với một loạt khó khăn, đáng lo ngại hơn cả là tình hình “sức khỏe” doanh nghiệp. Các doanh nghiệp buộc phải giải thể hoặc ngừng hoạt động trong 9 tháng năm nay là 48.330 doanh nghiệp, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2013. Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải chỉ rõ những yếu kém của nền kinh tế khi đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, kế hoạch năm 2015.

Băn khoăn nguồn vốn 8 tỷ USD xây sân bay Long Thành

Băn khoăn nguồn vốn 8 tỷ USD xây sân bay Long Thành

ANTĐ - Khẳng định việc xây sân bay quốc tế Long Thành là cần thiết, song trong bối cảnh hiện nay, số tiền đầu tư gần 8 tỷ USD khiến nhiều người lo lắng gây áp lực lên nợ công cũng như khả năng trả nợ.
Không thể nói chung chung

Không thể nói chung chung

ANTĐ - Tập trung xử lý hiệu quả những hạn chế, yếu kém, khó khăn đang cản trở tăng trưởng kinh tế, cản trở sản xuất kinh doanh không thể nói chung chung, phải có biện pháp kịp thời. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau khi đánh giá tình hình kinh tế 9 tháng năm nay. Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đà tăng trưởng rõ nét và đồng đều hơn. Trong 15 chỉ tiêu được Quốc hội giao, có 13 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt 1 chỉ tiêu xấp xỉ đạt là giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động và 1 chỉ tiêu chưa đạt là tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ khoảng 49% so với kế hoạch 51%.
MB nhận giải thưởng Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2014

MB nhận giải thưởng Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2014

ANTĐ - Ban Tổ chức Giải thưởng “Best Bank” vừa trao tặng danh hiệu “Best Domestic  Bank in Vietnam 2014 - Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2014” cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Đây là năm thứ hai liên tiếp MB được nhận giải thưởng danh giá này do tạp chí Tài chính châu Á - Asia Money bầu chọn.
Xử lý nghiêm ngân hàng che giấu nợ xấu

Xử lý nghiêm ngân hàng che giấu nợ xấu

ANTĐ - Trước phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 29-9, đại diện NHNN cho biết, sẽ quy định chặt chẽ để tránh các tổ chức tín dụng lợi dụng việc cơ cấu nợ để che giấu nợ xấu.
VAMC: Mua nợ xấu không chỉ để bán

VAMC: Mua nợ xấu không chỉ để bán

ANTĐ - VAMC không chỉ mua nợ xấu về bán mà phải phân tích rà soát để xem có khoản nợ nào có thể hỗ trợ. Khoản nào có thể phục hồi thì sẽ đưa về lãi suất hợp lý, doanh nghiệp nào có khả năng kinh doanh sẽ tiếp tục được vay vốn.
Ngân hàng chấp nhận giảm lãi để xử lý nợ xấu

Ngân hàng chấp nhận giảm lãi để xử lý nợ xấu

ANTĐ - Có nhiều cải thiện trong quản trị, kiểm soát rủi ro, tăng cường xử lý nợ xấu... là cơ sở để Hãng xếp hạng tín dụng Moody’s nâng bậc tín nhiệm và nâng đánh giá từ ổn định lên tích cực đối với một số ngân hàng thương mại.
Hãm “phanh” nợ xấu

Hãm “phanh” nợ xấu

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước cho biết, kể từ đầu năm tới nay, tỷ trọng nợ xấu chiếm 4,17% trên tổng dư nợ và tốc độ tăng không ngừng, trong khi sức phục hồi của doanh nghiệp tăng chậm. Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) không có đầu ra, thiếu nguồn tiền để xử lý nợ xấu. Đây là những yếu tố góp phần gia tăng nợ xấu, khi món nợ cũ chưa được xử lý dứt điểm. Nợ xấu tăng chủ yếu do sự hồi phục của doanh nghiệp còn yếu, cầu tín dụng tăng thấp. Đến cuối tháng 8, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 4,5% so với cuối năm 2013 và dự kiến mức tăng cả năm vẫn trên dưới 10%.
Dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức 10%

Dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức 10%

ANTĐ - Tại buổi họp báo thường kỳ vừa diễn ra chiều nay (29-8), bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN cho biết tín dụng toàn hệ thống tính đến 21-8 tăng 4,33% với cuối năm 2013 và có thể tăng 10% trong năm nay.
Thúc đẩy đầu tư công thực sự hiệu quả

Thúc đẩy đầu tư công thực sự hiệu quả

ANTĐ - Ngày 27-8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8-2014. Trong ngày làm việc đầu tiên, Chính phủ tập  trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tái cơ cấu nền kinh tế; cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân đầu tư, kinh doanh. 
Đâu chỉ là phép cộng

Đâu chỉ là phép cộng

ANTĐ - Quá trình tái cơ cấu ngân hàng được cho là thành công khi bán được hơn 84% cổ phần cho nhà đầu tư trong nước hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần phải đánh giá lại tái cơ cấu ngân hàng để làm cho hệ thống này thực sự đạt hiệu quả, minh bạch và lành mạnh.

Cần sớm “khoanh vùng” nợ xấu

Cần sớm “khoanh vùng” nợ xấu

ANTĐ - Chỉ số giá tiêu dùng được dùng để đo chỉ số lạm phát và sức mua của dân cư. Trong nửa đầu năm 2014, CPI so với cuối năm 2013 tăng chậm lại. Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng qua chỉ tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chưa bằng một nửa so với giai đoạn 2008-2012. Chỉ số CPI thấp có cái lợi là giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng kìm hãm tổng cầu. Lạm phát quá thấp cũng không tốt, cần chấp nhận tăng ở mức hợp lý để thúc đẩy sản xuất.
77 triệu người Mỹ dính nợ xấu, khó đòi

77 triệu người Mỹ dính nợ xấu, khó đòi

ANTĐ -Như một câu nói phổ biến trong kinh tế học: “Yêu nước là phải vay tiền.” Nước Mỹ thấm nhuần triết lý này. Thực tế, vay tiền thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt là khu vực bán lẻ và là đòn bẩy cho sự phát triển của nhiều Quốc gia.
Lực cản đáng lo ngại

Lực cản đáng lo ngại

ANTĐ - “Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2014 dự báo ở mức 5,4%, cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng mức tăng chưa xứng với tiềm năng. Mặc dù ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được cải thiện, song tăng trưởng kinh tế vẫn thấp”. Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới nhận định như vậy trong báo cáo “Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam” vừa được tổ chức này công  bố. Vị giám đốc cho biết thêm, triển vọng dài hạn phụ thuộc vào việc Việt Nam có thể đẩy nhanh tái cơ cấu nền kinh tế đến đâu để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.
VAMC đã mua hơn 50.000 tỷ đồng nợ xấu

VAMC đã mua hơn 50.000 tỷ đồng nợ xấu

ANTĐ - Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) cho biết, 6 tháng đầu năm 2014, VAMC đã mua được 11.414 tỷ đồng nợ xấu từ các tổ chức tín dụng. Nếu tính từ khi mua nợ ngày 11-10-2013 đến 1-7-2014, tổng nợ xấu đã mua là 50.721 tỷ đồng.
“Biến hóa” nợ quá xấu

“Biến hóa” nợ quá xấu

ANTĐ - Số liệu mới nhất tính đến cuối tháng 5 đầu tháng 6, dư nợ tín dụng đối với đầu tư, kinh doanh bất động sản lên đến 266.728 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối tháng 12-2013. Mặc dù các gói vốn tín dụng tung ra nhằm “hâm nóng” thị trường, nhưng “tảng băng” bất động sản không vì thế mà tan chảy. Giới chuyên gia kinh tế khẳng định, nguy cơ thị trường này thừa cung, nợ xấu hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới, nếu vốn dồn dập đổ vào không được kiểm soát.