Nổ súng ở biên giới Campuchia - Thái Lan, 1 người chết, 2 người bị thương

ANTĐ - Quan chức quan sự Campuchia ngày 23-4 cho biết, một người Campuchia đã bị bắt chết, hai người khác bị thương và hơn 100 người tháo chạy khi binh lính Thái Lan nổ súng vào một nhóm người Campuchia xâm nhập bất hợp pháp.
Ông Meas Yoeun, Phó chỉ huy trưởng quân sự huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear cho biết, nhà chức trách Thái Lan cũng bắt giữ 10 người dân Campuchia khác trong vụ nổ súng xảy ra tại vùng biên giới giữa tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) và tỉnh Preah Vihear (Campuchia) ngày 22-4.
 Nổ súng ở biên giới Campuchia - Thái Lan, 1 người chết, 2 người bị thương ảnh 1
 Khu vực biên giới xung quanh đền Preah Vihear vẫn tiểm ẩn nguy cơ bất ổn
 Thái Lan tuyên bố việc nổ súng của binh sĩ nước này là một hành động "tự vệ" bởi nhóm người Campuchia đã nổ súng trước. Tuy nhiên, ông Meas Yoeun cho hay nhóm người Campuchia khai thác gỗ không có súng. "Những người dân Campuchia không có súng như tuyên bố của phía Thái Lan. Họ chỉ  mang theo dao và rìu để đốn gỗ" - ông Meas Yoeun nói đồng thời khẳng định việc binh sĩ bắn vào thường dân Campuchia là bất hợp pháp, vô nhân đạo.

Ông Pich Vanna, Phó giám đốc cơ quan phụ trách vấn đề biên giới Campuchia-Thái Lan cũng chỉ trích vụ bắn súng này, kêu gọi "ngừng bắn". Ông Pich Vanna cũng cho biết đã đề nghị Thái Lan trao trả những người bị bắt giữ và mang thi thể người chết trở về, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Thái Lan.

Theo số liệu của Campuchia, đã có 14 người Campuchia khai thác gỗ bất hợp pháp đã bị binh lính Thái Lan bắn chết trong 3 tháng đầu năm so với con số 13 người bị bắn chết trong năm 2011.

Khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn liên quan đến những tranh chấp chủ quyền khu vực xung quanh đền Preah Vihear.