Nổ súng bên ngoài nhà Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden

ANTĐ - Một vụ nổ súng bên ngoài ngôi nhà của Phó Tổng thống Mỹ ở bang Delaware đang được giới chức an ninh Mỹ gấp rút điều tra.

Hôm 18-1, cơ quan mật vụ Mỹ cho biết, nhiều phát đạn đã được bắn ra từ một chiếc xe hoạt động gần ngôi nhà của ông Joe Biden vào tối hôm 17-1. Phó Tổng thống Mỹ và phu nhân không có mặt trong ngôi nhà vào thời điểm đó.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden 

Khi bị phát hiện, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc độ và bỏ trốn khỏi hiện trường. Phát ngôn viên cơ quan mật vụ ông Robert Hoback nói rằng, vụ nổ súng xảy ra lúc 20h25 (giờ địa phương), trên con đường công cộng, bên ngoài vành đai an toàn gần nhà của Phó Tổng thống ở Greenville, Delaware.

Khoảng 30 phút sau, một người đàn ông lái xe hơi đã cố gắng vượt qua một sĩ quan cảnh sát quận New Castle đang làm nhiệm vụ an ninh bên ngoài  tòa nhà. Người này đã bị bắt vì tình nghi có liên quan đến vụ việc. 

Ngôi nhà của ông Biden cách khoảng 300m từ trục đường chính, nơi xảy ra nổ súng. Các nhà chức trách Mỹ đang điều tra vụ việc và an ninh được tăng cường chặt chẽ xung quanh khu vực này.