Nổ nồi hơi tại công ty gỗ, 12 công nhân nhập viện cấp cứu

ANTĐ - Sau tiếng nổ lớn, nhiều công nhân đang làm việc tại công ty chế biến gỗ bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, có 11 người bị thương được chuyển đến bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An và bệnh viện 115 cấp cứu.

Các bệnh nhân bị bỏng đang được cấp cứu ở bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An

Vụ nổ xảy ra vào 9h45 tại một công ty thuộc khu công nghiệp Nam Cấm đóng trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng nổ chát chúa vang lên và sau đó khói bốc lên nghi ngút. Mọi người chạy đến thì thấy nhiều công nhân bị thương và nhanh chóng chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ nồi hơi tại nhà máy gỗ Việt - Ấn Độ nằm trong khu công nghiệp Nam Cấm. Dầu nóng bắn vào các công nhân đang làm việc gây bỏng.

Anh Nguyễn Công Văn, nạn nhân của vụ nổ 

Chị Nguyễn Thị Bích Thảo (30 tuổi) một công nhân bị thương ở cánh tay cho biết: “Khi đó, ván gỗ đã được đưa vào lò nên các công nhân đang ngồi nghỉ. Khi xảy ra nổ, các công nhân nháo nhào bỏ chạy. Một số người bị thương do chạy không kịp nên bị hơi lửa từ lò táp vào người. Có tất cả 11 người bị bỏng phải nhập viện (trong đó ở bệnh viện 115 là 8 người, còn bệnh viện hữu nghị đa khoa là 4 người)”.

Bác sỹ Nguyễn Đức Long khoa cấp cứu bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết: “Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng, trong đó có 2 bệnh nhân bị bỏng độ 2. Hiện các bệnh nhân này đang được cấp cứu tại khoa”.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra sự việc.

Anh Phùng Văn Tâm bị thương nặng đang được các bác sỹ chăm sóc

* Danh tính của các nạn nhân gồm:

1. Nguyễn Văn Công (SN 1988) quê Nghi Công, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
2. Phùng Văn Tâm (SN 1987) quê Nghi Thủy, huyện Nghi Lộc
3. Lê Văn Minh (SN 1987) quê xã Nghi Thủy, huyện Nghi Lộc
4. Trần Hữu Quang Nghi (SN 1985) trú Nghi Hưng, Nghi Lộc
5. Phạm Thành Nhân (SN 1992) trú ở Nghi Long, Nghi Lộc
6. Nguyễn Thị Lan - 48 tuổi, trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc
7. Lương Đình Cường - 25 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc
8. Lương Thị Tính - 46 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc
9. Nguyễn Thị Vân - 44 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc
10. Trần Thị Hiệp - 40 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc
11. Nguyễn Thị Bích Thảo - 30 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc