Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 26 người chết

(ANTĐ) - Tính đến sáng qua 17-10, số lượng nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ ở Hà Nam, Trung Quốc đã lên tới 26 người, trong khi tính mạng của 11 người khác đang bị kẹt trong lòng đất cũng hết sức mong manh, báo chí nước này cho biết.

Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 26 người chết

(ANTĐ) - Tính đến sáng qua 17-10, số lượng nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ ở Hà Nam, Trung Quốc đã lên tới 26 người, trong khi tính mạng của 11 người khác đang bị kẹt trong lòng đất cũng hết sức mong manh, báo chí nước này cho biết.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong hầm mỏ

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong hầm mỏ

Vụ nổ do rò rỉ khí gas xảy ra sáng 16-10 tại mỏ than số 4 của công ty than điện Bình Vũ thuộc Tập đoàn năng lượng Trung Bình, Vũ Châu, Hà Nam khi đang có 276 công nhân làm việc. Ngay sau đó, 239 người đã được đưa lên mặt đất an toàn, tuy nhiên có ít nhất 26 thi thể đã được tìm thấy bên trong hầm mỏ. Theo ông Đỗ Ba, phó tổng chỉ huy lực lượng cứu hộ hiện trường của Tập đoàn Trung Bình, lượng bụi than do vụ nổ gây ra ước khoảng 2.500 tấn, thêm vào đó nồng độ khí gas trong hầm vẫn còn rất nặng khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Dự kiến phải 3-4 ngày tới, mới có thể tìm thấy 11 công nhân bị kẹt bên dưới, tuy nhiên, khả năng sống sót của những người này rất thấp.

Được biết, tháng 8-2008, tại khu mỏ này cũng đã xảy ra một vụ nổ khí gas tương tự làm 23 người thiệt mạng. Hiện nhà chức trách đang tiếp tục điều tra xác định nguyên nhân.

B.T

(Theo Chinanews)